Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục gia tăng sau khi Washington công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào người thân của Tổng thống Nicolas Maduro, các doanh nghiệp vận tải dầu mỏ và tiến hành vụ thu giữ tàu chở dầu đầu tiên.
Ngày 11/12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo trừng phạt ba cháu trai của Đệ nhất phu nhân Cilia Flores gồm Franqui Flores, Efrain Antonio Campo Flores và Carlos Erik Malpica Flores. Một doanh nhân thân cận Tổng thống Maduro, sáu tàu chở dầu thô và sáu công ty vận tải biển liên quan cũng nằm trong danh sách trừng phạt.
Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã lần đầu thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela với cáo buộc liên quan hoạt động phi pháp.
Chính phủ Venezuela lập tức lên án các biện pháp của Washington, bác bỏ cáo buộc liên quan đến tội phạm ma túy và cho rằng Mỹ đang theo đuổi chiến lược gây sức ép nhằm kiểm soát nguồn dầu mỏ lớn của nước này.
Trước diễn biến mới, phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Farhan Haq cho biết tổ chức này “hết sức quan ngại”, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, tránh làm căng thẳng leo thang và đe dọa ổn định khu vực.
Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Maduro, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự đoàn kết với Venezuela và tái khẳng định ủng hộ Caracas bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh chịu áp lực gia tăng từ bên ngoài.


