Theo dữ liệu chính thức được Bộ Thống kê và Dữ liệu công bố ngày 12/12, gần một nửa số cặp đôi trẻ này vẫn chưa có con, làm trầm trọng thêm vấn đề tỷ lệ sinh thấp đang ám ảnh quốc gia Đông Á này.
Năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 952.000 cặp vợ chồng mới cưới (các cặp đôi đã kết hôn được 5 năm hoặc ít hơn), giảm 2,3% so với 974.000 cặp của năm trước đó.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Bộ Thống kê bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2015, con số này liên tục duy trì dưới 1 triệu.
Bên cạnh việc số lượng người kết hôn giảm, xu hướng trì hoãn hoặc không sinh con trong các cặp đôi trẻ cũng đang gia tăng.
Theo dữ liệu, trong số các cặp vợ chồng mới cưới năm 2024, chỉ có 51,2% đã có con, giảm 1,3 điểm phần trăm so với năm trước. Điều này đồng nghĩa với việc gần một nửa (48,8%) các cặp đôi kết hôn trong 5 năm gần nhất vẫn chưa có con, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong chuẩn mực xã hội và lối sống tại Hàn Quốc.
Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học kép do tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và dân số già hóa nhanh chóng. Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân gốc rễ là do người trẻ ngày càng lựa chọn trì hoãn hoặc từ bỏ việc kết hôn và sinh con.
Các yếu tố chính bao gồm: giá nhà cao ngất ngưởng tại các đô thị lớn như Seoul, thị trường việc làm khó khăn và thiếu ổn định, suy thoái kinh tế và chi phí nuôi dạy con cái đắt đỏ.


