Mỹ áp thuế trực tiếp, gửi thư cho các nước từ 4/7

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một sự thay đổi lớn trong chính sách thương mại của mình.

Thay vì theo đuổi các thỏa thuận thương mại riêng lẻ, Washington sẽ bắt đầu gửi thư cho các quốc gia vào ngày 4/7.

Trong đó nêu rõ mức thuế mà họ sẽ phải đối mặt khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên trước khi khởi hành đến bang Iowa, Tổng thống Trump thừa nhận sự phức tạp của việc đàm phán thuế quan với hơn 170 quốc gia.

Ông cho biết, các lá thư sẽ bắt đầu được gửi cùng lúc đến 10 quốc gia mỗi ngày, với các mức thuế tiềm năng là 20%, 25% và 30%.

"Tôi có khuynh hướng gửi một lá thư và nói họ sẽ phải trả mức thuế nào. Chỉ là dễ hơn nhiều thôi," ông Trump giải thích. "Chúng ta có nhiều hơn 170 quốc gia, và bạn có thể thực hiện được bao nhiêu thỏa thuận? Và bạn có thể thực hiện được những thỏa thuận tốt, nhưng chúng phức tạp hơn rất nhiều."

Thông báo này của Tổng thống Trump được đưa ra ngay trước thời hạn chót ngày 9/7 do Nhà Trắng áp đặt để đàm phán các thỏa thuận thương mại với các quốc gia khác.

Trước đó, ông đã tạm dừng áp dụng thuế quan đối ứng đối với hàng chục quốc gia nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Các quan chức Nhà Trắng cũng đã nhiều tuần tuyên bố về tiến triển trong các cuộc đàm phán với nhiều quốc gia khác nhau.

Muc-thu-thue-quan-cua-My-dat-muc-ky-luc-moi-giua-lan-song-ap-thue-cua-ong-Trump-gdz-1751013064-708-width1020height680

Đến nay, Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Vương quốc Anh và nhất trí về khuôn khổ cho một thỏa thuận với Trung Quốc.

Tuy nhiên, động thái mới của Tổng thống Trump cho thấy Washington đang chuyển sang một cách tiếp cận đơn phương và quyết liệt hơn trong chính sách thương mại toàn cầu.

Bình luận