Mỹ cài thiết bị theo dõi vào các lô hàng chip AI để theo dõi ‘buôn lậu’

Các nhà chức trách Mỹ đã bí mật đặt các thiết bị theo dõi vị trí trong các lô hàng chip tiên tiến mà họ cho là có nguy cơ cao bị chuyển hướng bất hợp pháp sang Trung Quốc – Reuters đưa tin.

Hai người có hiểu biết trực tiếp về vấn đề cho biết, các biện pháp này nhằm phát hiện các chip AI bị chuyển hướng đến các điểm đến nằm trong diện hạn chế xuất khẩu của Mỹ và chỉ áp dụng cho một số lô hàng đang được điều tra.

Hành động này cũng cho thấy Mỹ thực hiện chặt chẽ các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc, ngay cả khi chính quyền tổng thống Trump tìm cách nới lỏng một số hạn chế đối với Trung Quốc trong việc tiếp cận chất bán dẫn tiên tiến của Mỹ.

chip-130825
Các chip bán dẫn trên bảng mạch của máy tính - Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin giấu tên, công cụ theo dõi có thể giúp xây dựng hồ sơ chống lại những cá nhân và công ty kiếm lời bằng cách ‘lách’ các chính sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Thiết bị theo dõi vị trí là một công cụ điều tra đã có từ nhiều thập kỷ, được các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sử dụng để theo dõi các sản phẩm bị hạn chế xuất khẩu, chẳng hạn như phụ tùng máy bay.

Một nguồn tin cho biết, chúng đã được sử dụng để chống lại việc chuyển hướng bất hợp pháp chất bán dẫn trong những năm gần đây.

Reuters không thể xác định tần suất các thiết bị theo dõi được sử dụng trong các cuộc điều tra liên quan đến chip hoặc thời điểm chính quyền Mỹ bắt đầu sử dụng chúng để điều tra hoạt động buôn lậu chip.

Mỹ - quốc gia thống trị chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu đã bắt đầu hạn chế việc bán chip tiên tiến của Nvidia, AMD và các nhà sản xuất khác cho Trung Quốc vào năm 2022 nhằm kìm hãm quá trình hiện đại hóa quân sự của nước này.

Mỹ cũng đã áp đặt các hạn chế đối với việc bán chip cho Nga nhằm làm suy yếu nỗ lực tấn công chống lại Ukraine.

Nhà Trắng và cả hai viện của Quốc hội đã đề xuất yêu cầu các công ty chip của Mỹ phải tích hợp công nghệ xác minh vị trí vào chip của họ để ngăn chặn việc chúng bị chuyển hướng sang các quốc gia mà Mỹ ‘hạn chế bán hàng’.

Vào tháng 1, Reuters đưa tin, Mỹ đã lần ra dấu vết buôn lậu chip AI có tổ chức vào Trung Quốc thông qua các quốc gia như Malaysia, Singapore và UAE - nhưng không rõ liệu các lô hàng này có sử dụng thiết bị theo dõi hay không.

Bình luận