Trung Quốc áp thuế tạm thời 75,8% đối với cải dầu Canada

Trung Quốc đã công bố thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với sản phẩm hạt cải dầu nhập khẩu từ Canada vào ngày 12/8, làm leo thang tranh chấp thương mại với Ottawa.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, mức thuế tạm thời sẽ được ấn định ở mức 75,8%, có hiệu lực từ ngày 14/8.

Canada đã xuất khẩu gần 5 tỷ đô la Canada (3,64 tỷ đô la Mỹ) hạt có dầu sang Trung Quốc vào năm 2024. Chủ tịch Hội đồng Cải dầu Canada Chris Davison cho biết, mức thuế này thực chất đã đóng cửa thị trường Trung Quốc đối với cải dầu Canada.

hat-cai-dau-130825
Một cánh đồng hoa cải dầu, trên một trang trại gần Hồ Blaine, Saskatchewan, Canada - Ảnh: Reuters

Chính phủ Canada đã phản đối và đưa ra tuyên bố vào cuối ngày 12/8 rằng, nước này không bán phá giá hạt cải dầu và "rất thất vọng" với quyết định của Trung Quốc, nhưng vẫn sẵn sàng đối thoại.

Thị trường dầu và bột cải dầu hàng đầu của Canada là Mỹ, trong khi đó, Trung Quốc tiêu thụ gần như toàn bộ nguồn cung cấp sản phẩm này từ Canada. Mức thuế cao có thể sẽ chấm dứt hoàn toàn hoạt động nhập khẩu nếu được duy trì.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, cuộc điều tra chống bán phá giá được khởi động vào tháng 9/2024 đã phát hiện ra rằng, ngành nông nghiệp của Canada - đặc biệt là ngành hạt cải dầu - đã được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi và trợ cấp đáng kể của chính phủ.

Trung Quốc sử dụng hạt cải dầu nhập khẩu để làm thức ăn chăn nuôi cho ngành nuôi trồng thủy sản, cũng như để làm dầu ăn. Động thái mới này mang đến cơ hội cho Úc - sau nhiều năm đóng băng hoạt động thương mại.

Úc, nước xuất khẩu hạt cải dầu lớn thứ hai, đã bị loại khỏi thị trường Trung Quốc kể từ năm 2020, chủ yếu là do các quy định của Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh nấm thực vật.

Bình luận