Phát biểu ngày 7/5 trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent xác nhận đề xuất này đang được nghiên cứu. Ông cho biết, chính quyền đang đánh giá lại một số mặt hàng có thể được đưa ra khỏi danh mục bị áp thuế cao, trong đó có các sản phẩm thiết yếu cho trẻ nhỏ.
Ngay trong ngày, Tổng thống Trump cũng trả lời báo chí tại Phòng Bầu dục rằng ông “sẽ cân nhắc” việc miễn thuế cho các mặt hàng trên, nhưng lưu ý rằng ông không muốn có quá nhiều ngoại lệ, tránh gây nhầm lẫn trong chính sách thuế quan đang được ông theo đuổi.
Lời xác nhận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính sách thuế nhập khẩu – đặc biệt là với hàng hóa Trung Quốc – đang khiến nhiều mặt hàng tiêu dùng tại Mỹ tăng giá. Trong đó, hơn 70% sản phẩm chăm sóc trẻ em bán tại Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc, theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất sản phẩm trẻ em.
Trước đó vào tháng 2, hiệp hội này đã gửi thư tới Nhà Trắng, đề nghị miễn thuế cho các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và cảnh báo rằng mức thuế quan cao sẽ tăng chi phí đáng kể cho các gia đình.

Một nghiên cứu từ LendingTree cho thấy, chi phí nuôi dạy một đứa trẻ tại Mỹ đã vượt 29.000 USD mỗi năm, bao gồm các khoản mua sắm thiết yếu như cũi, xe đẩy, bỉm sữa, và ghế ngồi xe hơi – nhiều mặt hàng trong số đó đang chịu mức thuế cao theo chính sách của chính quyền Trump.
Tại phiên điều trần, Hạ nghị sĩ Ayanna Pressley (Đảng Dân chủ, Massachusetts) đã chất vấn Bộ trưởng Tài chính về việc liệu ông có ủng hộ miễn thuế để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các bà mẹ và gia đình có trẻ nhỏ. Ông Bessent cho biết vấn đề này đang được xem xét một cách nghiêm túc.
Trong một diễn biến liên quan, hãng đồ chơi Mattel – đơn vị sản xuất các thương hiệu nổi tiếng như búp bê Barbie và xe Hot Wheels – cho biết đang cân nhắc tăng giá tại thị trường Mỹ do ảnh hưởng của chính sách thuế và chi phí nguyên liệu.
Tổng thống Trump từng tuyên bố tại một cuộc họp nội các rằng trẻ em Mỹ “không cần quá nhiều búp bê”, ám chỉ người tiêu dùng có thể chấp nhận số lượng đồ chơi ít hơn nhưng chất lượng cao hơn, và giá có thể “cao thêm vài đô la.”
Tuy vậy, Mattel cảnh báo rằng họ đang hoạt động trong một môi trường kinh tế vĩ mô “không chắc chắn và biến động mạnh”, và đã tạm hoãn công bố triển vọng tài chính năm nay. Từ ngày 2/4 – thời điểm ông Trump tuyên bố áp thêm thuế toàn cầu – cổ phiếu của Mattel đã giảm hơn 18%.
Dự kiến, các cuộc tham vấn nội bộ về chính sách miễn thuế cho sản phẩm trẻ em sẽ tiếp tục trong tháng 5. Quyết định cuối cùng của Tổng thống Trump có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiêu dùng và các doanh nghiệp trong ngành sản xuất đồ dùng cho trẻ sơ sinh tại Mỹ.