Mỹ đang xem xét khả năng mở rộng cơ chế chia sẻ hạt nhân trong NATO khi đánh giá các phương án củng cố cam kết an ninh đối với châu Âu giữa bối cảnh môi trường chiến lược ngày càng phức tạp.
Theo thông tin được Financial Times đăng tải, một số cuộc thảo luận nội bộ đang đề cập khả năng bổ sung thêm các quốc gia tham gia mạng lưới triển khai năng lực hạt nhân của Mỹ. Hiện cơ chế này có sự tham gia của Anh, Đức, Ý, Hà Lan, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nguồn tin cho biết một số quốc gia ở sườn Đông NATO, trong đó có Ba Lan và các nước Baltic, bày tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận máy bay lưỡng dụng hoặc các năng lực liên quan đến triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Động thái được cân nhắc trong bối cảnh Washington từng bước điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu để phân bổ nguồn lực cho những ưu tiên chiến lược khác.
Giới quan sát nhận định đây có thể là phương án giúp Mỹ duy trì sức răn đe và trấn an các đồng minh NATO ngay cả khi giảm bớt lực lượng quân sự thông thường tại lục địa này. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi hiện vẫn ở giai đoạn đầu và chưa đồng nghĩa với việc chính sách sẽ sớm thay đổi.
Nếu được triển khai, kế hoạch trên được dự báo sẽ tạo thêm nhu cầu đối với các dòng tiêm kích lưỡng dụng như F-35, kéo theo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp quốc phòng phương Tây trong lĩnh vực sản xuất, bảo trì và cung ứng linh kiện.
Trong khi đó, Nga tiếp tục theo dõi sát các diễn biến liên quan. Moscow nhiều lần phản đối việc NATO tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga và cảnh báo sẽ có phản ứng nếu vũ khí hạt nhân của Mỹ được mở rộng triển khai tới các quốc gia nằm sát lãnh thổ nước này.