Tín hiệu ngoại giao hiếm hoi đã xuất hiện giữa lúc xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự.
Trong thư, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng tham gia đối thoại trực tiếp và chấp nhận một lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt quá trình đàm phán. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề xuất trao đổi tù binh theo hình thức “tất cả đổi tất cả”, coi đây là bước khởi đầu quan trọng để mở đường cho hòa bình.
Ông Zelensky đồng thời cho rằng Nga đang chịu nhiều sức ép từ chiến tranh kéo dài, bao gồm các cuộc tấn công xuyên biên giới, lạm phát và khó khăn về nguồn cung nhiên liệu. Theo ông, đây là thời điểm thích hợp để hai bên tìm kiếm giải pháp chính trị thay vì tiếp tục đối đầu quân sự.
Phản hồi đề xuất trên, Điện Kremlin ngày 5/6 xác nhận đã tiếp nhận nội dung bức thư và sẽ chuyển thông điệp tới Tổng thống Vladimir Putin. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết ông Zelensky có thể tới gặp nhà lãnh đạo Nga tại Matxcơva “bất cứ lúc nào”.
Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine gặp mặt trực tiếp. Ông nhận định đây sẽ là bước đi tích cực cho nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình, đồng thời cho rằng cả hai bên có thể sẽ phải đưa ra những nhượng bộ nhất định để đạt được tiến triển thực chất.
Đề xuất gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể.