Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 21/2, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff nhận định Iran có thể chỉ còn cách khả năng sản xuất vật liệu chế tạo bom ở “cấp độ công nghiệp” khoảng một tuần, gọi đây là diễn biến “rất nguy hiểm”.
Ông Steve Witkoff - Ảnh: Getty Images
Ông Witkoff cho biết Tổng thống Donald Trump không hẳn thất vọng khi Tehran chưa đạt được thỏa thuận, nhưng đặt câu hỏi vì sao Iran chưa nhượng bộ trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép, bao gồm hiện diện hải quân tại khu vực.
Ông tái khẳng định nguyên tắc “không làm giàu urani” là lằn ranh đỏ trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào với Tehran.
Trước đó, Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho hay quân đội Mỹ đang chuẩn bị các phương án cho một chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu được lệnh.
Theo các nguồn tin, mục tiêu tiềm tàng không chỉ giới hạn ở cơ sở hạ tầng hạt nhân mà còn có thể bao gồm các cơ sở nhà nước và an ninh.
Washington được cho là dự liệu khả năng Tehran đáp trả, dẫn đến nguy cơ leo thang thành xung đột nghiêm trọng hơn.
Trong khi đó, Iran tuyên bố sẵn sàng cho cả con đường ngoại giao lẫn đối đầu quân sự.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran phục vụ mục đích hòa bình và bác bỏ khả năng từ bỏ làm giàu urani.
Các quan chức hai nước đã gặp nhau tại Oman hồi đầu tháng trong vòng đàm phán đầu tiên kể từ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran năm ngoái. Hai bên mô tả đối thoại là tích cực và nhất trí tiếp tục tham vấn.




