Đăng nhập

Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang cung cấp thông tin vệ tinh tình báo cho Nga

VOH - Theo Business Insider, Mỹ đã cảnh báo các đồng minh của mình về sự hỗ trợ công nghệ ngày càng tăng của Trung Quốc cho Nga nhằm mục đích quân sự chống Ukraine.

Khi sự hợp tác quân sự giữa hai nước tăng cường, Trung Quốc đang cung cấp cho Nga hình ảnh vệ tinh không gian địa lý để sử dụng cho mục đích quân sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình Ảnh AFP qua Getty ImagesXem toàn màn hình

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: AFP / Getty Images

Tin tức này xuất hiện một tháng sau khi báo cáo của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI) có trụ sở tại London cảnh báo rằng Nga đang tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong công nghệ vệ tinh và 5G.

Theo Trung tâm Vệ tinh Liên minh Châu Âu, dữ liệu sau đó được sử dụng để tạo ra các bản đồ và mô phỏng thời gian thực nhằm giúp xác định các mối đe dọa quân sự.

Theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề được phỏng vấn bởi Bloomberg, sự hỗ trợ của Trung Quốc cũng bao gồm hỗ trợ vi điện tử và máy công cụ để sản xuất xe tăng, quang học, nhiên liệu tên lửa và hợp tác không gian sâu rộng hơn .

Hình ảnh vệ tinh đã đóng một vai trò quan trọng đối với cả hai bên trong cuộc chiến ở Ukraine.

Vào tháng 10/2022, Nga cho biết các vệ tinh thương mại được Mỹ sử dụng để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga là mục tiêu tấn công "hợp pháp".

Các tài sản tư nhân như thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink của Elon Musk và các vệ tinh quan sát trái đất của Maxar và Planet Labs đã được chứng minh là rất quan trọng trong việc giúp người Ukraina trực tuyến.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Ukraine đã chỉ trích Musk vì đã không ngăn được Nga sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink ở các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine.

Trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trực tiếp bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Trung Quốc về việc Trung Quốc hỗ trợ ngành quốc phòng Nga.

Cuộc gọi giữa Biden và Tập là cuộc liên lạc trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi họ gặp nhau ở California vào tháng 11 năm ngoái khi họ đồng ý “duy trì liên lạc thường xuyên hơn”.

Bình luận