Mỹ chia tay đồng penny sau hơn 230 năm lưu hành

MỸ - Chính phủ Mỹ sẽ chính thức dừng sản xuất đồng 1 cent (penny) từ năm 2026 nhằm tiết kiệm chi phí, đánh dấu sự kết thúc của một biểu tượng văn hóa và tiền tệ tồn tại hơn hai thế kỷ.

Ngày 23/5, Hãng tin Reuters đưa tin Bộ Tài chính Mỹ đã xác nhận kế hoạch ngừng sản xuất đồng penny – đồng tiền mệnh giá thấp nhất của nước này – kể từ năm 2026.

Quyết định này nhằm giảm gánh nặng chi phí khi chi phí sản xuất một đồng penny hiện lên tới 3,69 cent, gấp gần ba lần giá trị của chính nó.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc ngừng sản xuất penny có thể giúp ngân sách Mỹ tiết kiệm khoảng 56 triệu USD mỗi năm, chủ yếu nhờ cắt giảm chi phí nguyên vật liệu như đồng và kẽm.

Cục Đúc tiền Mỹ (US Mint) cho biết sẽ tiếp tục sản xuất penny cho đến khi sử dụng hết số phôi đồng đã đặt hàng. Sau thời điểm đó, không còn đồng penny nào mới được đưa vào lưu thông.

Trước đó vào tháng 2, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent chấm dứt sản xuất đồng penny, gọi đây là một “sự lãng phí tài nguyên công”.

Đề xuất này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ, với một loạt dự luật được đưa ra nhằm chính thức loại bỏ đồng xu này.

Ngay cả Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE), cơ quan do tỉ phú Elon Musk lãnh đạo, cũng từng đặt nghi vấn về sự tồn tại của penny, cho rằng nó không còn phù hợp với nền kinh tế hiện đại.

Việc ngừng sản xuất đồng penny đồng nghĩa các giao dịch tiền mặt tại Mỹ sẽ được làm tròn theo mệnh giá gần nhất là 5 cent. Điều này đã từng được áp dụng ở Canada khi nước này loại bỏ đồng 1 cent vào năm 2012.

Hiện có khoảng 114 tỷ đồng penny vẫn đang lưu hành tại Mỹ. Dù có mệnh giá nhỏ, penny từng được ưa chuộng bởi một số người dân và tổ chức từ thiện, do tính tiện lợi trong quyên góp và khả năng “giữ giá” sản phẩm ở mức tâm lý, chẳng hạn như 1,99 USD thay vì 2 USD.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đồng penny đã lỗi thời, tốn kém và thường bị bỏ quên trong ngăn kéo, ví tiền hay heo đất. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển dịch sang thanh toán điện tử khiến nhu cầu sử dụng tiền mặt ngày càng giảm, nhất là với các mệnh giá thấp.

Được lưu hành từ năm 1793, đồng penny là một trong những đồng tiền đầu tiên được US Mint sản xuất.

Từ năm 1909, chân dung Tổng thống Abraham Lincoln được in trên mặt trước của đồng xu này, khiến nó trở thành biểu tượng văn hóa gắn bó với nhiều thế hệ người Mỹ.

Bình luận