Chờ...

Mỹ cho Ba Lan vay hàng tỷ USD để hiện đại hóa quốc phòng

VOH - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố thỏa thuận cho Ba Lan vay trực tiếp 2 tỷ USD theo chương trình Tài trợ Quân sự nước ngoài (FMF).

Thỏa thuận này được cho là sẽ góp phần củng cố sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Khoản vay được dùng để mua sắm khẩn cấp các thiết bị quân sự và dịch vụ quốc phòng của Mỹ.

Ba Lan My 2024
Ba Lan đang dẫn đầu trong NATO về chi tiêu quốc phòng -  Ảnh: DW

Trước đó, một thỏa thuận cho vay tương tự trị giá 2 tỷ USD đã được hai bên ký kết vào tháng 9/2023.

Ba Lan đang tiến hành một chương trình hiện đại hóa quân sự quy mô lớn, trong đó mua các thiết bị quốc phòng của Mỹ như máy bay F-35, hệ thống tên lửa Patriot và xe tăng Abrams.

Nước này hiện đang dẫn đầu trong NATO về chi tiêu quốc phòng với mức 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Ba Lan cũng là nơi đồn trú của hàng ngàn binh sĩ Mỹ và các đồng minh.

Từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 2/2022, Ba Lan chi mạnh tay cho các khoản đầu tư quốc phòng.

Ba Lan công bố kế hoạch mua xe tăng Abrams, trực thăng Apache, Black Hawk, bệ phóng tên lửa HIMARS và các khẩu đội Patriot. Đồng ý mua máy bay chiến đấu tấn công F-35 trước khi cuộc xung đột bắt đầu.

Ba Lan cũng đầu tư mạnh vào xe tăng K2 do Hàn Quốc sản xuất, bệ phóng tên lửa Chunmoo, pháo tự hành K9, máy bay chiến đấu FA-50, và ít nhất 2 máy bay cảnh báo sớm của Thụy Điển.