Mỹ chưa định khép lại xung đột với Iran, đàm phán rơi vào bế tắc

Tổng thống Mỹ để ngỏ cả hai kịch bản đối đầu và đàm phán với Iran, trong khi Iran tiếp tục củng cố lập trường về kinh tế, quân sự và chủ quyền khu vực.

Theo Đài Al Jazeera, phát biểu tại bang Florida, Mỹ ngày 1/5, Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington chưa có ý định sớm khép lại xung đột với Iran nếu các mục tiêu chiến lược chưa đạt được, dù trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã chấm dứt.

Tổng thống Donald Trump đồng thời cảnh báo khả năng sử dụng sức mạnh quân sự, dù vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán, trong bối cảnh Mỹ tỏ rõ sự không hài lòng với đề xuất mới từ Tehran.

Nhà Trắng cho biết các kênh trao đổi vẫn được duy trì gián tiếp, song những yêu cầu từ phía Iran bị đánh giá là “không thể chấp nhận”.

Mojtaba Khamenei - tân Lãnh tụ tối cao Iran. Ảnh Xinhua
Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei - Ảnh: Xinhua

Cùng ngày, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei kêu gọi tăng cường “cuộc chiến kinh tế và văn hóa”, nhấn mạnh năng lực tự chủ và sức mạnh quân sự của Iran.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sẽ kiểm soát gần 2.000 km bờ biển của Iran tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, nhằm biến khu vực này thành "nguồn tự hào và sức mạnh cho người dân Iran, đồng thời là nguồn an ninh và thịnh vượng cho toàn khu vực".

Những động thái đối nghịch cho thấy căng thẳng Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ leo thang khó lường.

Bình luận