Mỹ tuyên bố kết thúc xung đột với Iran: Hòa bình hay né luật?

Nhà Trắng khẳng định các hành động thù địch với Iran đã kết thúc, nhưng tuyên bố này lập tức làm dấy lên tranh luận về quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 thông báo với Quốc hội Mỹ rằng “các hành động thù địch với Iran đã chấm dứt”, trong bối cảnh thời hạn pháp lý 60 ngày theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh vừa hết hiệu lực.

Dù vậy, lực lượng Mỹ vẫn duy trì hiện diện quân sự tại khu vực, cho thấy xung đột chưa hoàn toàn khép lại.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 31-3. Ảnh AP
Tổng thống Trump - Ảnh: AP

Động thái này được xem là cách Nhà Trắng né yêu cầu phải xin phê chuẩn của Quốc hội đối với chiến dịch quân sự kéo dài. Chính quyền lập luận các giai đoạn ngừng bắn không cấu thành “hành động thù địch”, do đó không tính vào mốc thời gian luật định.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi pháp lý, khi nhiều ý kiến cho rằng đây là sự mở rộng quyền lực hành pháp trong lĩnh vực quân sự. Bản thân Tổng thống cũng khẳng định các đời tiền nhiệm từng hành động tương tự mà không cần Quốc hội thông qua.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ không hài lòng với đề xuất hòa bình mới từ Iran, cho rằng các yêu cầu đưa ra “không thể chấp nhận”.

Điều này cho thấy tiến trình đàm phán vẫn bế tắc, trong khi nguy cơ căng thẳng tái bùng phát chưa được loại trừ.

Bình luận