Mỹ chuẩn bị áp thuế 25% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ EU

VOH - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), đồng thời chỉ trích khối này đã "gây bất lợi" cho Mỹ trong nhiều năm.

Phát biểu trong cuộc họp Nội các ngày 26/2, ông Trump khẳng định EU đã lợi dụng Mỹ và nhấn mạnh chính quyền của ông sẽ có biện pháp mạnh tay để "tái cân bằng thương mại".

“EU được lập ra để làm tổn hại đến Mỹ. Đó chính là mục đích ban đầu của họ, và họ đã làm rất tốt điều đó. Nhưng bây giờ, tôi là Tổng thống”, ông Trump tuyên bố.

Theo kế hoạch, mức thuế 25% sẽ áp dụng cho tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ EU, bao gồm ô tô, thép, nhôm và nhiều mặt hàng khác. Lệnh này dự kiến có hiệu lực từ ngày 4/3.

Donald Trumps 20252
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump có động thái cứng rắn với EU. Trong nhiệm kỳ đầu, chính quyền của ông đã áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm từ EU, dẫn đến các biện pháp trả đũa từ Brussels. Cuộc chiến thuế quan này từng gây ảnh hưởng đến hơn 10 tỷ USD giá trị hàng hóa giữa hai bên.

Lần này, căng thẳng tiếp tục leo thang khi Mỹ dự kiến mở rộng thuế quan đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ EU. Ngoài ra, ông Trump cũng chỉ đạo Howard Lutnick – người được đề cử làm Đại diện Thương mại Mỹ – xây dựng danh sách thuế mới cho từng quốc gia EU trước ngày 1/4.

Ngay sau tuyên bố của Mỹ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã bày tỏ “sự hối tiếc sâu sắc” về quyết định này. Trước đó, bà từng tuyên bố EU sẽ không trả đũa bằng cách áp thuế lên hàng hóa Mỹ, nhưng hiện tại, giới quan sát lo ngại châu Âu có thể xem xét lại lập trường của mình.

Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra không lo lắng về khả năng EU đáp trả: “Họ không thể. Ý tôi là, họ có thể thử, nhưng họ sẽ không làm được”, ông nói.

Không chỉ nhắm vào EU, chính quyền Trump cũng áp thuế 25% với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, đồng thời tăng thuế 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, viện dẫn lý do "an ninh biên giới" và "chống buôn lậu ma túy".

Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo Mexico và Canada, mức thuế này đã tạm hoãn trong 30 ngày khi hai nước đồng ý tăng cường kiểm soát biên giới.

Các chuyên gia cảnh báo động thái mới của Mỹ có thể kích hoạt một cuộc chiến thương mại quy mô lớn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang phục hồi sau nhiều biến động. Việc EU có đưa ra biện pháp đáp trả hay không vẫn là một câu hỏi lớn, nhưng rõ ràng, quan hệ thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới.

Bình luận