Mỹ chuẩn bị công bố gói bán vũ khí hơn 100 tỷ USD cho Saudi Arabia

VOH - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị công bố một gói bán vũ khí trị giá hơn 100 tỷ USD cho Saudi Arabia, nhân chuyến thăm của ông tới quốc gia vùng Vịnh này vào tháng 5 tới.

Đây được xem là bước đi nhằm tái khởi động quan hệ quốc phòng giữa Washington và Riyadh, đồng thời thúc đẩy ảnh hưởng chiến lược của Mỹ tại Trung Đông trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc gia tăng.

Hãng tin Reuters dẫn 6 nguồn tin cho biết gói thỏa thuận dự kiến bao gồm nhiều hệ thống vũ khí hiện đại do các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ cung cấp như Lockheed Martin, RTX (trước đây là Raytheon Technologies), Boeing, Northrop Grumman và General Atomics.

Lockheed Martin được cho là sẽ cung cấp máy bay vận tải C-130, tên lửa và radar. General Atomics đang đàm phán bán các mẫu UAV MQ-9B SeaGuardian với tổng giá trị khoảng 20 tỷ USD, trong khi một thỏa thuận tiềm năng về tiêm kích tàng hình F-35 cũng đang được thảo luận, dù chưa chắc sẽ ký ngay trong chuyến thăm.

UZIKEVEFABLBBAHZWSOWROGXLA
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong một cuộc gặp ở Riyadh, tháng 5/2017 - Ảnh: REUTERS

Mỹ từ lâu đã là đối tác cung cấp vũ khí chủ chốt cho Saudi Arabia. Năm 2017, ông Trump từng ký một thỏa thuận vũ khí trị giá 110 tỷ USD với nước này, nhưng đến năm 2018, chỉ khoảng 14,5 tỷ USD được thực hiện. Phần còn lại bị Quốc hội Mỹ đình chỉ sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Washington áp đặt lệnh cấm bán vũ khí tấn công cho Riyadh nhằm gây sức ép chấm dứt cuộc chiến ở Yemen. Tuy nhiên, kể từ năm 2022, lập trường này bắt đầu thay đổi do ảnh hưởng từ cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Lệnh cấm chính thức được dỡ bỏ vào năm 2024 trong bối cảnh Mỹ và Saudi Arabia phối hợp ứng phó với tình hình an ninh khu vực sau vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas.

Dù vậy, theo luật pháp Mỹ, mọi thỏa thuận bán vũ khí quy mô lớn vẫn phải được Quốc hội xem xét và phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Washington hiện vẫn duy trì nguyên tắc bảo đảm “Lợi thế quân sự định tính” (QME) cho Israel, tức đảm bảo nước này luôn sở hữu công nghệ quân sự vượt trội so với các quốc gia Ả Rập trong khu vực.

Bình luận