Mỹ chuẩn bị phân loại lại nhân viên liên bang... để sa thải?

VOH - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ thực hiện một cuộc cải tổ lớn hệ thống nhân sự liên bang.

Bao gồm việc phân loại lại hàng chục nghìn nhân viên chính phủ – một bước đi được nhận định có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc sa thải hàng loạt trong tương lai.

Trên mạng xã hội, ông Trump cho biết từ nay, những người làm việc trong các vị trí liên quan đến chính sách trong bộ máy liên bang sẽ được xếp vào nhóm “chính sách theo lịch trình/sự nghiệp”. Đây là cách tiếp cận dựa trên mô hình doanh nghiệp, đánh giá nhân sự theo cách thức tổ chức thời gian làm việc và lộ trình nghề nghiệp cụ thể.

Tổng thống nhấn mạnh: “Đã đến lúc chính quyền liên bang phải được điều hành như một doanh nghiệp thực thụ.”

DONALD TRUMP 2224

Tuyên bố này đi kèm với việc kích hoạt một sắc lệnh hành pháp mà ông Trump đã ký ngay ngày nhậm chức 20/1/2025, mở ra khả năng tước bỏ quyền bảo vệ việc làm của một phần không nhỏ trong lực lượng 2,3 triệu nhân viên chính phủ liên bang.

Theo các chuyên gia quản trị, việc thay đổi phân loại công chức có thể làm suy yếu tính độc lập của bộ máy hành chính và cho phép Tổng thống dễ dàng thay thế những nhân viên không phù hợp với quan điểm chính sách của chính quyền. Một số nhà quan sát cho rằng điều này có thể dẫn đến việc sa thải nhân viên vì lý do chính trị, thay vì dựa trên năng lực và thành tích.

Cụ thể, theo định hướng mới, các nhân viên từng được bảo vệ bởi các quy trình sa thải nghiêm ngặt sẽ bị chuyển sang diện "Schedule F" – một phân loại từng được ông Trump đề xuất trong nhiệm kỳ đầu nhưng đã bị chính quyền Tổng thống Joe Biden bãi bỏ. Việc tái kích hoạt và mở rộng phạm vi áp dụng "Schedule F" được coi là động thái quyết liệt nhằm làm mới bộ máy nhân sự theo hướng “trung thành với chính sách điều hành” của chính quyền hiện tại.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các công đoàn công chức và các nhóm bảo vệ quyền lao động. Họ cảnh báo rằng, sự thay đổi này có thể làm xói mòn tính chuyên nghiệp, tính bền vững và độc lập của bộ máy hành chính công, vốn được thiết kế để phục vụ người dân, bất kể chính quyền thuộc đảng nào nắm quyền.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ đã lên tiếng phản đối gay gắt, cho rằng sắc lệnh này là bước đi nhằm “thanh lọc bộ máy” và đặt quyền kiểm soát bộ máy liên bang vào tay Tổng thống theo hướng độc đoán.

Về phía mình, ông Trump khẳng định đây là một phần quan trọng trong nỗ lực cải cách sâu rộng nhằm loại bỏ “những quan chức không hiệu quả, cản trở đổi mới và chống đối chính sách của chính quyền dân cử”.

Cuộc cải cách đang gây tranh cãi này được dự đoán sẽ tạo ra tác động sâu rộng tới hoạt động của chính phủ Mỹ trong các năm tới, nhất là khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần và vấn đề cải tổ bộ máy hành chính đang trở thành chủ đề nóng trong chiến dịch tranh cử.

 
Bình luận