Mỹ công bố cáo buộc hình sự nhằm vào loạt thủ lĩnh Hamas

MỸ - Mỹ công bố cáo buộc hình sự, trong đó có "âm mưu hỗ trợ khủng bố", nhằm vào loạt lãnh đạo Hamas vì cuộc tấn công Israel tháng 10/2023.

Ngày 3/9, Reuters dẫn tài liệu của tòa án liên bang ở Mỹ cho biết chính phủ nước này đã cáo buộc 6 thủ lĩnh phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine một loạt tội danh liên quan tới vụ tấn công khủng bố Israel ngày 7/10/2023, bao gồm tội danh khủng bố, âm mưu sát hại công dân Mỹ và âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt gây chết người.

Cáo buộc liên quan đến 6 lãnh đạo hàng đầu của Hamas, trong đó có Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas được cho là đang ẩn náu ở Dải Gaza, Khaled Mashal, cựu lãnh đạo văn phòng Hamas nhiệm kỳ 1996-2017 đang sống ở Doha, và Ali Baraka, quan chức cấp cao của nhóm ở Lebanon.

Ba người còn lại đã chết, gồm Ismail Haniyeh, cựu thủ lĩnh Hamas bị ám sát ở Iran ngày 31/7, chỉ huy cánh quân sự Mohammed Deif và cấp phó Marwan Issa, hai người bị Israel hạ sát trong các trận không kích tại Dải Gaza.

Yahya-Sinwar-1462-1725407113
Thủ lĩnh hàng đầu của Hamas tại Gaza, Yahya Sinwar - Ảnh: AFP

Tài liệu của Mỹ được soạn thảo từ đầu tháng 2 nhưng nay mới công khai. Theo một nguồn thạo tin, Bộ Tư pháp Mỹ giữ kín thông tin về cáo buộc với hy vọng bắt giữ thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh. Tuy nhiên, cái chết của ông Haniyeh và những diễn biến gần đây tại khu vực là lý do Mỹ gỡ niêm phong.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland khẳng định, các cáo buộc nêu trên chỉ là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm vào các hoạt động của Hamas - lực lượng bị Washington liệt vào danh sách tổ chức khủng bố từ năm 1997.

Hamas bất ngờ tấn công Israel vào đầu tháng 10/2023 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, trong đó có hơn 40 công dân Mỹ. Israel sau đó mở chiến dịch quân sự trả đũa ở Dải Gaza, làm hơn 40.800 người tại đây thiệt mạng và hơn 94.000 người bị thương.

Bình luận