Mỹ đối mặt nguy cơ vỡ nợ vào tháng 8

VOH - Đây là lời cảnh báo khẩn cấp trong bối cảnh áp lực gia tăng lên hệ thống tài chính Mỹ và sự chậm trễ trong đàm phán chính trị tại Quốc hội.

Ngày 10/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo rằng nước này có khả năng không còn đủ khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính vào tháng 8 nếu Quốc hội không sớm nâng hoặc tạm đình chỉ trần nợ công.

Hiện tại, mức trần nợ của Mỹ đã lên đến gần 36.000 tỷ USD và đã chính thức bị vượt quá từ tháng 1/2025. Kể từ đó, Bộ Tài chính đã phải sử dụng các “biện pháp đặc biệt” để duy trì thanh khoản – một giải pháp tạm thời nhằm ngăn ngừa nguy cơ vỡ nợ. Tuy nhiên, theo ông Bessent, các biện pháp này chỉ đủ sức duy trì hoạt động của Chính phủ liên bang đến khoảng giữa tháng 8.

My 2025
Ảnh minh hoạ

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Bộ trưởng Tài chính viết: “Tôi trân trọng đề nghị Quốc hội nhanh chóng nâng hoặc đình chỉ trần nợ trước kỳ nghỉ tháng 8 để tránh làm tổn hại đến uy tín tín dụng quốc gia và thị trường tài chính toàn cầu.” Ông cũng nhấn mạnh, việc chần chừ hành động như trong các lần khủng hoảng trần nợ trước đây sẽ khiến nước Mỹ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, tác động nghiêm trọng đến niềm tin thị trường, lãi suất và vị thế lãnh đạo kinh tế toàn cầu.

Quốc hội Mỹ hiện đang thảo luận các phương án điều chỉnh trần nợ như một phần trong gói biện pháp tài khóa rộng hơn, bao gồm nhiều nội dung gắn với các ưu tiên chính sách của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận cụ thể.

Tình thế này gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng trần nợ năm 2023 dưới thời Tổng thống Joe Biden, khi chính quyền liên bang suýt lâm vào tình trạng vỡ nợ do các cuộc đàm phán bị kéo dài đến sát thời điểm Bộ Tài chính cạn ngân sách. Thỏa thuận khi đó chỉ đạt được vào cuối tháng 5 và được ký ban hành vào đầu tháng 6, khiến thị trường tài chính chao đảo và uy tín tín dụng của Mỹ bị đe dọa.

Các chuyên gia tài chính quốc tế cảnh báo nếu Quốc hội Mỹ không hành động kịp thời, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở việc chậm trả lương công chức hay gián đoạn dịch vụ công, mà còn làm suy yếu đồng USD, khiến chi phí vay nợ tăng mạnh và có thể dẫn tới làn sóng hạ bậc xếp hạng tín dụng quốc gia – một kịch bản từng xảy ra vào năm 2011.

Hiện tại, giới đầu tư và các định chế tài chính lớn toàn cầu đang theo dõi sát sao tiến trình đàm phán tại Washington. Nhiều tổ chức đã bắt đầu xây dựng kịch bản ứng phó nếu nước Mỹ rơi vào tình trạng tạm thời vỡ nợ – điều từng được coi là không tưởng đối với nền kinh tế số một thế giới.

Trong bối cảnh bất định hiện nay, thông điệp từ Bộ Tài chính Mỹ là rõ ràng: cần phải hành động ngay từ bây giờ nếu muốn tránh một cuộc khủng hoảng tài chính do chính nội bộ chính trị gây ra.

Bình luận