Mỹ dồn dập đưa máy bay quân sự đến Israel, Trung Đông bên bờ vực xung đột

Mỹ dồn quân tới Israel và sơ tán nhân viên ngoại giao tại Lebanon, tạo sức ép quân sự cực độ trước thềm đàm phán hạt nhân.

Ngày 23/2, hãng Kan của Israel đưa tin nhiều máy bay tiếp nhiên liệu trên không và vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion trong vòng 24 giờ qua. Theo Tân Hoa Xã, động thái này làm gia tăng nguy cơ leo thang với Iran, chỉ ít ngày trước khi hai bên dự kiến nối lại đàm phán hạt nhân.

masybay-my-177189169104587709197
Máy bay vận tải C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ - Ảnh: Tân Hoa Xã

Các hình ảnh được công bố cho thấy những máy bay trên đậu tại sân bay gần Thành phố Tel Aviv, cửa ngõ quốc tế chính của Israel. Kan nhận định việc triển khai này nằm trong kế hoạch tăng cường quân sự của Mỹ tại khu vực, đồng thời là một phần trong sự chuẩn bị rộng hơn cho khả năng tấn công nhằm vào Iran.

BBC dẫn lời quan chức Mỹ và Iran cho biết dù các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ tuần trước đạt một số tiến triển, Washington vẫn mở rộng hiện diện quân sự quy mô lớn gần Iran, với nhiều tàu khu trục, tàu chiến và máy bay chiến đấu. Giới chức Mỹ tuyên bố mọi phương án đều được tính đến nếu nỗ lực ngoại giao không giải quyết được bất đồng về chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran, trong khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu bị tấn công.

Tại Lebanon, truyền thông địa phương và BBC cho hay Đại sứ quán Mỹ ở Beirut đã sơ tán khoảng 50 nhân viên ngày 23/2 sau một cuộc đánh giá an ninh. Dù chưa công bố lý do cụ thể, động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo "những điều tồi tệ" sẽ xảy ra nếu Iran không đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Phát biểu trên làm dấy lên lo ngại về khả năng Tehran trả đũa. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng đăng tải các thông điệp trên mạng xã hội nhằm đe dọa lực lượng Mỹ. Đài LBCI của Lebanon mô tả việc rút hàng chục nhân viên khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Beirut là biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xung đột leo thang.

Những diễn biến này diễn ra sau hai vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Mỹ và Iran trong tháng 2, gồm cuộc gặp tại Muscat (Oman) ngày 6/2 và tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17/2. Bộ trưởng Ngoại giao Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức ngày 26/2 tại Geneva.

 

Bình luận