Theo Bộ Thương mại Nhật Bản, hãng sản xuất ô tô Subaru; công ty dầu khí Eneos; nhà sản xuất thiết bị điện tử TDK; công ty con của các tập đoàn thương mại Itochu, Sumitomo và Mitsui; và Mitsubishi Materials nằm trong số 20 công ty được thêm vào danh sách.
Các công ty Trung Quốc muốn xuất khẩu hàng lưỡng dụng sang thực thể trong danh sách cần nộp báo cáo đánh giá rủi ro và cam kết mặt hàng không giúp gia tăng sức mạnh quân sự của Nhật.
Các tổ chức quốc phòng hàng đầu của Nhật như Mitsubishi Shipbuilding, Kawasaki Heavy Industries Aerospace Systems và Học viện Quốc phòng Nhật Bản có trong danh sách. Trung Quốc đã cấm xuất khẩu mặt hàng lưỡng dụng tới những tổ chức này.
Nhiều công ty Nhật Bản cảm thấy bất ngờ khi bị đưa vào danh sách. Người phát ngôn của TDK và Mitsubishi Heavy Industries cho biết, họ đang gấp rút xác nhận.
Theo trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc, biện pháp này nhằm kìm chế tốc độ quân sự hóa và tham vọng hạt nhân của Nhật Bản. Do đó, các biện pháp hoàn toàn chính đáng, hợp lý và đúng luật. Chúng chỉ áp dụng cho hàng lưỡng dụng nên không ảnh hưởng tới trao đổi kinh tế bình thường giữa 2 nước.
Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản xấu đi nghiêm trọng sau phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về Đài Loan tháng 11/2025. Bà nói nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, Nhật Bản xem đó là đe dọa đến sự tồn vong và có thể can thiệp.
Ngay lập tức Trung Quốc đáp trả bằng cách kêu gọi người dân không đến Nhật du lịch, hủy nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và hạn chế xuất khẩu hàng lưỡng dụng.
Hàng lưỡng dụng ở đây chủ yếu là các loại đất hiếm và kim loại quý, như vonfram sử dụng trong chất bán dẫn và sản phẩm công nghiệp; cùng với tellurium và bismuth.




