Giá dầu thế giới duy trì đà tăng trong phiên giao dịch chiều 24/2, tiệm cận mức cao nhất trong 7 tháng qua, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tại Trung Đông chưa hạ nhiệt và các tổ chức tài chính điều chỉnh dự báo cung – cầu toàn cầu.
Tháp khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ - Ảnh: THX/TTXVN
Trên các sàn giao dịch châu Á đầu giờ chiều 24/2, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 42 xu Mỹ (0,59%), lên 71,91 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 39 xu Mỹ (0,59%), đạt 66,70 USD/thùng.
Theo giới phân tích, động lực chính của thị trường hiện đến từ căng thẳng giữa Mỹ và Iran trước thềm vòng đàm phán hạt nhân thứ ba dự kiến diễn ra ngày 26/2 tại Geneva (Thụy Sĩ).
Tâm lý phòng ngừa rủi ro gia tăng khi Mỹ bắt đầu sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Beirut (Liban), trong khi Tổng thống Donald Trump đưa ra những cảnh báo cứng rắn nhằm vào Tehran.
Nhà phân tích Priyanka Sachdeva của Phillip Nova nhận định yếu tố địa chính trị đang lấn át các tín hiệu cơ bản của thị trường.
Bất kỳ diễn biến tiêu cực nào trong đàm phán đều có thể làm gián đoạn nguồn cung từ Iran – một trong những nước sản xuất dầu quan trọng tại Trung Đông.
Ở chiều ngược lại, các định chế tài chính lớn đã cập nhật dự báo giá dầu. Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu quý IV/2026 thêm 6 USD/thùng, dù mức dự báo tuyệt đối vẫn thấp hơn mặt bằng giá hiện tại.
Theo tổ chức này, lượng tồn kho thương mại của các nước OECD tăng chậm hơn kỳ vọng, cho thấy nguồn cung không dư thừa như lo ngại trước đó.
Goldman Sachs cũng cho rằng nhóm OPEC và các đối tác (OPEC+) có thể bắt đầu tăng sản lượng từ quý II/2026, song quá trình này nhiều khả năng diễn ra thận trọng nhằm tránh gây áp lực giảm giá.
Trong khi đó, ngân hàng Barclays nhận định thị trường chưa rơi vào trạng thái dư cung nghiêm trọng.
Theo Barclays, nếu nguồn cung từ Iran bị gián đoạn khoảng 1 triệu thùng/ngày trong vòng 12 tháng, giá dầu có thể tăng thêm khoảng 8 USD/thùng so với kịch bản cơ sở.
Tuy nhiên, thị trường cũng đối mặt rủi ro từ chính sách thương mại của Mỹ. Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố nâng thuế tạm thời lên 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các nước làm dấy lên lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, kéo theo nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu suy yếu.
Goldman Sachs cảnh báo nếu các lệnh trừng phạt đối với Iran hoặc Nga được nới lỏng nhanh chóng, nguồn cung bổ sung có thể khiến giá Brent giảm khoảng 5 USD/thùng và WTI giảm 8 USD/thùng vào cuối năm 2026.
Chuyên gia Tony Sycamore của IG cho biết giá WTI hiện đang tiến sát ngưỡng trên của biên độ 55–66,50 USD/thùng được duy trì suốt 6 tháng qua.
Nếu vượt bền vững mốc này, giá có thể hướng tới vùng 70–72 USD/thùng. Ngược lại, tín hiệu hạ nhiệt từ các cuộc đàm phán tại Geneva có thể kéo giá lùi về quanh 61 USD/thùng.
Giới phân tích dự báo thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục biến động mạnh trong những ngày tới, phụ thuộc vào kết quả đàm phán Mỹ – Iran và các quyết sách thương mại từ Washington.




