Mỹ dừng thu thuế bổ sung theo IEEPA sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thông báo ngừng thu các khoản thuế bổ sung theo Đạo luật IEEPA từ ngày 24/2, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên các mức thuế này là bất hợp pháp.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết sẽ dừng thu các khoản thuế bổ sung áp dụng theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) kể từ 0h01 ngày 24/2 (giờ miền Đông nước Mỹ), tức 12h01 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Mỹ dừng thu thuế bổ sung theo IEEPA sau phán quyết của Tòa án Tối cao – Hình 1

Container hàng hóa được bốc dỡ tại cảng Long Beach ở California (Mỹ) - Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hướng dẫn mới nhất của CBP, quyết định này áp dụng đối với các khoản thuế giá trị gia tăng bổ sung được quy định trong 7 sắc lệnh hành pháp ký trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 8/2025.

Động thái trên được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2 ra phán quyết tuyên bố việc áp dụng các mức thuế diện rộng theo IEEPA là không phù hợp với quy định pháp luật.

Tòa cho rằng việc sử dụng đạo luật này để đánh thuế trên quy mô toàn cầu đã vượt quá thẩm quyền được trao.

Theo ước tính từ mô hình ngân sách Penn-Wharton, Chính phủ Mỹ đã thu khoảng 175 tỷ USD từ các loại thuế triển khai dựa trên IEEPA trước khi bị bác bỏ.

Ngay sau phán quyết, Tổng thống Donald Trump chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai các bước cần thiết để chấm dứt việc thu thuế theo cơ chế này.

Tuy nhiên, chính quyền của ông Trump dự kiến áp dụng một mức thuế bổ sung mới 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các quốc gia.

Biện pháp này dựa trên Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép Tổng thống áp thuế tối đa 15% trong thời hạn 150 ngày nhằm xử lý các vấn đề nghiêm trọng về cán cân thanh toán.

Sau thời hạn 150 ngày, nếu muốn gia hạn biện pháp này, chính quyền sẽ phải trình Quốc hội Mỹ xem xét và phê duyệt.

Bình luận