Theo hãng tin Agence France-Presse (AFP) ngày 23/2, Iran khẳng định mọi cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này, dù quy mô ra sao, đều bị coi là “hành động xâm lược” và chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng đáp trả từ Tehran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu họp báo tại Tehran - Ảnh: IRNA/TTXVN
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh: “Không tồn tại cái gọi là tấn công hạn chế. Một hành động xâm lược sẽ được coi là hành động xâm lược. Chấm hết”.
Ông khẳng định phản ứng trước hành động xâm lược là quyền tự vệ chính đáng của mọi quốc gia và Iran sẽ thực hiện quyền đó một cách mạnh mẽ nếu bị tấn công.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/2 cảnh báo Iran cần đạt được một “thỏa thuận công bằng”, nếu không Washington có thể tiến hành hành động quân sự “hạn chế” trong trường hợp nỗ lực ngoại giao thất bại.
Trước đó, ông Trump từng đặt thời hạn 10–15 ngày để Tehran đạt được thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân, đồng thời cảnh báo sẽ có “những điều thực sự tồi tệ” xảy ra nếu không có tiến triển.
Theo truyền thông quốc tế, Mỹ gần đây tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, trong đó có việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải.
Động thái này được đánh giá là nhằm gia tăng sức ép chiến lược trong bối cảnh quan hệ hai nước leo thang căng thẳng.
Diễn biến mới làm dấy lên quan ngại từ cộng đồng quốc tế. United Nations cùng nhiều quốc gia kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế, tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng và kéo Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới.
Một số nước cũng khuyến cáo công dân thận trọng khi đi lại tới Iran và khu vực lân cận.
Quan hệ Mỹ – Iran vốn căng thẳng kéo dài nhiều năm, đặc biệt xoay quanh vấn đề hạt nhân và các lệnh trừng phạt.
Những phát biểu cứng rắn gần đây từ cả hai phía cho thấy nguy cơ đối đầu trực tiếp vẫn hiện hữu nếu các kênh đối thoại không đạt được tiến triển thực chất.




