Theo Financial Times dẫn dữ liệu vệ tinh và phân tích của các chuyên gia quân sự, trong tháng 2, Mỹ đã gia tăng đáng kể số lượng máy bay chiến đấu tại các căn cứ ở Jordan và Ả Rập Saudi. Động thái này được đánh giá là một trong những đợt tập trung hỏa lực không quân và hải quân lớn nhất của Washington tại Trung Đông kể từ chiến tranh Iraq năm 2003, nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran.
Dữ liệu từ Đại học Tel Aviv và các chuyên gia quân sự cho thấy căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan hiện có tối thiểu 66 chiến đấu cơ, gồm 18 tiêm kích F-35, 17 F-15, 8 A-10, cùng các máy bay tác chiến điện tử EA-18 và vận tải cơ. Ảnh vệ tinh cũng ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của các máy bay A-10 và F-15 tại đây vào ngày 20/2.
Hình ảnh vệ tinh được chụp ngày 20/2 cho thấy máy bay chiến đấu ở bên trái và phía trên tại một căn cứ quân sự ở Jordan - Ảnh: Chụp màn hình The New York Times
Tại căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Saudi, số lượng máy bay cảnh báo sớm E-3 cùng các vận tải cơ C-130 và C-5 tăng lên đáng kể. Về hải quân, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết Mỹ đã điều thêm hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford. Hiện 18 tàu chiến Mỹ hoạt động tại Trung Đông, tương đương 35% tổng số tàu đang được nước này triển khai trên biển.
Khoảng 40.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại các căn cứ và trên biển trong khu vực. Việc tăng cường lực lượng diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran có “tối đa 15 ngày” để đạt thỏa thuận với Washington, nếu không “điều tồi tệ sẽ xảy ra”.
Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang hoàn tất đề xuất nhằm nối lại đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26/2. Ông nói vẫn còn "cơ hội tốt" cho một giải pháp ngoại giao, đồng thời khẳng định “không cần thiết phải tăng cường quân sự” và cảnh báo “chúng tôi sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực” nếu bị tấn công.
Ông Araghchi cho rằng việc Mỹ triển khai lực lượng không hỗ trợ tiến trình đạt thỏa thuận và không thể gây sức ép với Iran. Hai bên hiện còn bất đồng lớn về quyền làm giàu uranium của Tehran cũng như các điều kiện dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và các cuộc biểu tình mới bắt đầu xuất hiện tại Iran.

