Mỹ đưa F-35 đến Bán đảo Triều Tiên giữa tập trận Freedom Shield

Đây được xem là động thái tăng cường hiện diện quân sự đáng chú ý của Washington tại khu vực Đông Bắc Á trong bối cảnh căng thẳng bán đảo tiếp tục leo thang.

Mỹ vừa triển khai khoảng 10 tiêm kích tàng hình F-35 đến Bán đảo Triều Tiên trong khuôn khổ cuộc tập trận chung “Lá chắn tự do – Freedom Shield” với quân đội Hàn Quốc.

Theo thông tin từ quân đội Hàn Quốc, chỉ trong vòng 5 tháng trở lại đây, nhiều biên đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ đã liên tục được đưa tới bán đảo. Các đợt triển khai này chủ yếu phục vụ mục đích huấn luyện và hợp đồng tác chiến. Hiện, F-35A và F-35B đang hiện diện tại căn cứ không quân của Mỹ ở Gunsan (miền Tây Hàn Quốc). Đặc biệt, một số F-35A trước đó được bố trí tại căn cứ Kaneda (Nhật Bản) từ tháng 4 vừa qua, nay đã có mặt tại Hàn Quốc từ tuần trước.

Bên cạnh đó, một số máy bay F-35C cũng tham gia trực tiếp vào tập trận Freedom Shield 2025, phối hợp cùng các phi đội Hàn Quốc trong nhiều kịch bản tác chiến hỗn hợp. Song song, Mỹ điều động thêm nhiều F-35B từ căn cứ Iwakuni (Nhật Bản) nhằm gia tăng quy mô và cường độ của cuộc tập trận, qua đó nâng cao năng lực tác chiến phối hợp giữa lực lượng hai nước.

Đáng chú ý, một chiếc F-35B hiện cũng đang triển khai tại căn cứ không quân Yokota gần thủ đô Tokyo, phục vụ các nhiệm vụ huấn luyện và phối hợp với lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn của Mỹ nhằm duy trì ưu thế quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

F-35 là dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) phát triển. Với khả năng tàng hình, tích hợp cảm biến hiện đại và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, F-35 có thể thực hiện đa dạng nhiệm vụ từ chiếm ưu thế trên không đến tấn công mục tiêu mặt đất chiến thuật. Loại máy bay này hiện được nhiều đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc trang bị nhằm đối phó các thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đang đẩy mạnh triển khai F-35. Từ ngày 7/8, Bộ Quốc phòng Nhật đã bố trí 4 tiêm kích F-35B tại căn cứ Nyutabara (tỉnh Miyazaki). Tokyo đồng thời thúc đẩy kế hoạch hoán cải các tàu hộ tống cỡ lớn thành tàu sân bay hạng nhẹ có khả năng triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình này. Đây là bước đi cho thấy tham vọng tăng cường sức mạnh răn đe trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực nhiều biến động.

Các chuyên gia nhận định việc Mỹ triển khai đồng loạt nhiều phiên bản F-35 (A, B, C) tại Hàn Quốc và Nhật Bản trong cùng một thời điểm không chỉ nhằm mục tiêu huấn luyện, mà còn mang tính răn đe chiến lược. Động thái này chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng gay gắt từ CHDCND Triều Tiên – quốc gia vốn nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ sự hiện diện của các loại vũ khí chiến lược Mỹ trong khu vực.

Trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thử tên lửa, còn Mỹ và đồng minh gia tăng tập trận chung, giới quan sát lo ngại nguy cơ căng thẳng quân sự tại bán đảo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Bình luận