Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) ngày 30/1 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí tiềm năng trị giá 9 tỷ USD cho Saudi Arabia, bao gồm 730 tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE cùng các thiết bị liên quan dành cho hệ thống phòng không Patriot.
Theo DSCA, thương vụ này nhằm phục vụ các mục tiêu về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ, thông qua việc tăng cường năng lực phòng thủ cho một đồng minh quan trọng ngoài NATO, đồng thời góp phần duy trì ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế tại khu vực Vùng Vịnh.
Xe phóng của tổ hợp Patriot tại bang Texas, Mỹ hồi tháng 3/2025 - Ảnh: US Army
Tên lửa Patriot sẽ giúp bảo vệ lực lượng Mỹ, Saudi Arabia và các đồng minh trong khu vực, đồng thời nâng cao đáng kể vai trò của Riyadh trong hệ thống phòng thủ tên lửa tại Trung Đông.
Cùng ngày, DSCA cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phê duyệt 4 thương vụ bán vũ khí tiềm năng cho Israel, với tổng giá trị 6,67 tỷ USD.
Lớn nhất là gói 3,8 tỷ USD cung cấp 30 trực thăng tấn công AH-64 Apache, kèm bệ phóng rocket và hệ thống chỉ thị mục tiêu tiên tiến.
Ngoài ra, Israel sẽ mua 3.250 phương tiện chiến thuật hạng nhẹ trị giá 1,98 tỷ USD để phục vụ vận chuyển binh sĩ, vật tư và mở rộng tuyến liên lạc quân sự.
Tel Aviv cũng chi 740 triệu USD mua bộ nguồn cho xe thiết giáp chở quân đang được biên chế, cùng 150 triệu USD để bổ sung một số trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ.
DSCA nhấn mạnh các thương vụ này sẽ giúp Israel tăng cường năng lực đối phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai, cải thiện khả năng bảo vệ biên giới và cơ sở hạ tầng, đồng thời không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực.
Trực thăng Apache Mỹ tại Trung Đông hồi tháng 11/2025 - Ảnh: US Army
Mỹ khẳng định việc bảo đảm an ninh cho Israel là lợi ích quốc gia quan trọng của Washington.
Quốc hội Mỹ có 30 ngày để xem xét và quyết định có chặn các thương vụ này hay không. Nếu không gặp phản đối, hợp đồng sẽ được trình Tổng thống Donald Trump ký phê duyệt.
Các quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, giữa những lo ngại về khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, trong khi Washington cũng thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza.




