Chờ...

Mỹ duyệt thương vụ hỗ trợ quân sự trị giá hơn 200 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)

ĐÀI LOAN - Ngày 16/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thương vụ sửa chữa, thay thế và bán phụ tùng quân sự cho Đài Loan (Trung Quốc) trị giá khoảng 228 triệu USD.

Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, các hoạt động như chuyển giao và sửa chữa các phụ tùng này sẽ được thực hiện từ kho quân sự của chính phủ nước này; đồng thời phía quân đội Đài Loan cũng sẽ không gặp khó khăn gì khi tiếp nhận và sử dụng các thiết bị này.

Dù không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan (Trung Quốc), song Mỹ là quốc gia hỗ trợ và là nhà cung cấp vũ khí quan trọng bậc nhất của vùng lãnh thổ này. 

Lãnh đạo quân sự Đài Loan bày tỏ sự cảm kích trước động thái mới nhất của Mỹ khi phê duyệt thương vụ bán vũ khí, và cho biết rất mong chờ thương vụ này sẽ nhanh chóng có hiệu lực trong vòng một tháng. 

Thông cáo của cơ quan quân sự Đài Loan cho rằng các hoạt động thường xuyên của Trung Quốc tại “vùng xám” đã hạn chế không gian huấn luyện và làm chậm thời gian phản ứng của lãnh thổ này trong vùng trời và vùng biển. 

“Việc các phần của máy bay và các loại phụ tùng đem đi sửa chữa và mang trở về đã được Mỹ chấp thuận, nhằm giúp duy trì khả năng chiến đấu và bảo đảm sự an toàn cho nhiều loại máy bay, thiết bị khác nhau của lực lượng không quân của chúng tôi”, trích thông cáo của cơ quan quân sự Đài Loan. 

308942_0
Máy bay chiến đấu phòng thủ bản địa (IDF) và tên lửa hành trình không đối đất Wan Chien tại căn cứ không quân ở quần đảo Bành Hồ, Đài Loan (Trung Quốc), tháng 9/2020 - Ảnh: Reuters

Trung Quốc vốn luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẽ tiến hành thu hồi bằng mọi giá, kể cả sử dụng vũ lực.

Trong 5 năm gần đây, Trung Quốc đang tiến hành cái mà các chuyên gia quốc phòng gọi là chiến thuật “vùng xám” - vừa tăng cường sự hiện diện của mình gần Đài Loan từng bước một, nhưng đồng thời vẫn ở dưới ngưỡng có thể coi là một hành động chiến tranh.

Cụ thể, các cuộc tuần tra thường xuyên của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc gần quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát đã gây ra không ít thử thách và áp lực cho vùng lãnh thổ này.