Phát biểu trên kênh CBS News, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick khẳng định việc đánh thuế đối ứng với quần đảo này là nhằm "bịt mọi lỗ hổng có thể bị lợi dụng trong hệ thống thương mại toàn cầu", đồng thời bác bỏ khả năng Washington sẽ hoãn thi hành các mức thuế mới để chờ đàm phán.
“Tổng thống Trump đã nói rõ: Tôi không thể để bất kỳ nơi nào trên thế giới trở thành điểm trung chuyển cho Trung Quốc hay các quốc gia khác vận chuyển hàng vào Mỹ. Những lỗ hổng phi lý như vậy cần phải được bịt lại,” ông Lutnick lý giải.
Khi được hỏi về việc vì sao một vùng đất hoang vu gần Nam Cực, cách bờ biển Australia hơn 4.000 km và không có cư dân, lại bị đưa vào danh sách chịu thuế, ông Lutnick chỉ cười và khẳng định chính quyền không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo danh sách đánh thuế như một số giả thuyết được đưa ra.

Về phía Australia, Bộ trưởng Thương mại Don Farrell đã lên tiếng gọi quyết định của Mỹ là "sai lầm", cho rằng danh sách thuế được soạn thảo quá vội vàng.
Dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới cho thấy Mỹ có ghi nhận một lượng nhỏ hàng nhập khẩu từ quần đảo Heard và McDonald - khoảng 1,4 triệu USD trong năm 2022, chủ yếu là “thiết bị điện và máy móc” nhưng không rõ chi tiết.
Tuy nhiên, theo điều tra của The Guardian, có thể đã xảy ra nhầm lẫn trong việc khai báo nơi xuất xứ. Một số lô hàng từ Anh, Đức, Áo được cho là đã gắn nhãn sai là xuất phát từ các vùng lãnh thổ của Australia, như đảo Norfolk hay quần đảo Heard và McDonald.

Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, các mức thuế sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/4 và không có kế hoạch hoãn thi hành, bất chấp việc hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đề nghị đàm phán.
Trước đó, Mỹ thông báo áp thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu, trong khi các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ như Trung Quốc, Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ sẽ chịu mức thuế cao hơn, dự kiến áp dụng từ ngày 9/4.