Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-2 đã ký sắc lệnh hành pháp dỡ bỏ mức thuế bổ sung 25% từng áp lên hàng hóa Ấn Độ, liên quan đến việc New Delhi mua dầu của Nga.
Thỏa thuận còn giúp khôi phục mối quan hệ gần gũi giữa ông Trump và Thủ tướng Modi, người mà Tổng thống Mỹ từng mô tả là "một trong những người bạn thân thiết nhất" của mình - Ảnh: AFP
Theo đó, Ấn Độ cam kết chấm dứt nhập khẩu dầu Nga, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đồng thời tăng mua các sản phẩm năng lượng của Mỹ.
Hai bên cũng nhất trí xây dựng khuôn khổ hợp tác quốc phòng mới trong thời hạn 10 năm.
Mức thuế bổ sung 25% chính thức được gỡ bỏ từ 0h ngày 7-2 theo giờ Mỹ. Washington cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm các mức thuế đối ứng đối với hàng hóa Ấn Độ, đưa mức thuế thực tế xuống còn khoảng 18%, thấp hơn đáng kể so với mức 25% trước đó.
Dù lộ trình giảm thuế cụ thể chưa được công bố, động thái này được đánh giá là giúp giảm đáng kể gánh nặng cho hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ, vốn từng phải chịu mức thuế lên tới 50% kể từ mùa hè năm ngoái – mức cao nhất đối với một đối tác thương mại lớn tại châu Á.
Theo Tổng thống Trump, nỗ lực của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong việc hạn chế mua dầu thô Nga giữa bối cảnh xung đột Ukraine kéo dài là yếu tố thúc đẩy Washington hạ thuế.
Đổi lại, Ấn Độ cam kết mua khoảng 500 tỉ USD hàng hóa Mỹ trong vòng 5 năm tới, bao gồm các sản phẩm năng lượng, máy bay, linh kiện hàng không, kim loại quý, công nghệ và than luyện cốc.
Mỹ cũng sẽ dỡ bỏ thuế đối với một số dòng máy bay và phụ tùng, trong khi Ấn Độ đồng ý tháo gỡ nhiều rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và thiết bị y tế.
New Delhi đồng thời được hưởng hạn ngạch thuế ưu đãi đối với linh kiện ô tô và thuốc gốc.
Giới chức Mỹ nhận định thỏa thuận không chỉ mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ mà còn mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp, nông dân và nhà sản xuất Mỹ tại một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngoài ra, mức thuế 18% cũng giúp hàng hóa Ấn Độ có lợi thế cạnh tranh nhất định tại thị trường Mỹ so với nhiều đối thủ trong khu vực, vốn đang chịu mức thuế 19–20%.
Thỏa thuận Mỹ – Ấn được công bố trong bối cảnh New Delhi vừa ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, cho thấy Ấn Độ đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa đối tác trong môi trường thương mại toàn cầu nhiều biến động.




