Lầu Năm Góc cắt quan hệ học thuật với Harvard

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố chấm dứt toàn bộ chương trình học thuật với Đại học Harvard từ năm học 2026–2027, làm căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Trump và trường danh tiếng này leo thang.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 6/2, Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) thông báo sẽ chấm dứt toàn bộ quan hệ học thuật với Đại học Harvard, bao gồm các chương trình đào tạo quân sự, học bổng và chứng chỉ, bắt đầu từ năm học 2026-2027.

Lầu Năm Góc cắt quan hệ học thuật với Harvard – Hình 1

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quyết định chỉ áp dụng đối với các quân nhân đăng ký chương trình trong tương lai, trong khi những người đang theo học tại Harvard vẫn được phép hoàn tất khóa đào tạo.

Ông cũng cho hay Lầu Năm Góc sẽ tiến hành rà soát các mối quan hệ đào tạo quân sự với những trường đại học khác thuộc nhóm Ivy League.

Theo ông Hegseth, việc chấm dứt hợp tác nhằm đánh giá liệu các cơ sở giáo dục này có cung cấp chương trình đào tạo chiến lược hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ lãnh đạo quân sự trong tương lai hay không.

Ông cho rằng trong thời gian dài, quân đội Mỹ đã cử nhiều sĩ quan ưu tú theo học tại Harvard với kỳ vọng nhà trường thấu hiểu và ủng hộ lực lượng vũ trang, song không ít người trở về mang theo “những tư tưởng toàn cầu hóa và cực đoan”, điều mà ông đánh giá là không có lợi cho sức chiến đấu của quân đội.

Ông Hegseth, người từng theo học tại cả Đại học Princeton và Harvard, trước đó nhiều lần chỉ trích Harvard có xu hướng thiên tả và cáo buộc trường tham gia các hoạt động mang tính “kích động chống nước Mỹ”. Theo các nguồn tin, ông đã gửi trả lại bằng cấp cho Harvard.

Quyết định của Lầu Năm Góc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép đối với nhiều trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

Washington cáo buộc Harvard và một số trường khác không bảo vệ đầy đủ sinh viên Do Thái trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza, đồng thời chỉ trích các chương trình đa dạng – hòa nhập, chính sách liên quan đến người chuyển giới và các sáng kiến khí hậu.

Gần đây, Tổng thống Trump cho biết chính quyền đang yêu cầu Harvard bồi thường 1 tỉ USD nhằm giải quyết các cuộc điều tra liên quan đến chính sách của trường.

Trong khi Harvard chưa đạt được thỏa thuận với Chính phủ Mỹ, một số đại học Ivy League khác đã chấp nhận các yêu cầu từ Washington, như Đại học Columbia đồng ý chi hơn 220 triệu USD, còn Đại học Brown cam kết hỗ trợ 50 triệu USD cho các chương trình phát triển địa phương.

Về phía mình, Đại học Harvard khẳng định có lịch sử hợp tác lâu dài với quân đội Mỹ và từng đóng vai trò quan trọng trong truyền thống quân sự của quốc gia, đồng thời nhấn mạnh trường phản đối mọi hình thức phân biệt đối xử trong khuôn viên.

Trước căng thẳng leo thang, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền bày tỏ lo ngại các biện pháp của Chính phủ Mỹ có thể làm xói mòn tự do ngôn luận, tự do học thuật và các nguyên tắc pháp lý trong môi trường giáo dục đại học.

Bình luận