Chờ...

Mỹ-Israel điện đàm khẩn về căng thẳng Trung Đông và an ninh khu vực

VOH - Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Đặc biệt là cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah tại Liban.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng tham gia cuộc điện đàm này.

Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với an ninh của Israel, đồng thời lên án mạnh mẽ cuộc tấn công tên lửa đạn đạo từ Iran vào Israel hôm 1/10.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao để bảo vệ người dân Liban và Israel, đồng thời khuyến khích các nỗ lực nhằm đưa họ trở về nhà an toàn.

Israel - Liban
Xe tăng Israel tập trung gần biên giới phía bắc giáp Liban - Ảnh: Reuters

Cuộc điện đàm cũng xoay quanh mối đe dọa từ Hezbollah, tổ chức đã bắn hàng nghìn quả tên lửa vào Israel trong suốt một năm qua.

Tổng thống Biden bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền của Israel trong việc tự vệ trước các cuộc tấn công từ lực lượng này. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đến tầm quan trọng của việc giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, đặc biệt ở những khu vực đông dân cư tại thủ đô Beirut của Liban.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các biện pháp khẩn cấp nhằm giải quyết tình hình nhân đạo ở Gaza, nơi đang đối mặt với khủng hoảng do các cuộc giao tranh. Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc nối lại các hoạt động ngoại giao để phóng thích các con tin đang bị Hamas giam giữ.

Cả hai bên đều nhất trí sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới để tìm cách tháo gỡ căng thẳng và bảo vệ an ninh khu vực.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông ngày càng trở nên phức tạp, với nhiều nguy cơ leo thang xung đột và khủng hoảng nhân đạo tại nhiều khu vực.