Đăng nhập

Mỹ lên kế hoạch rút 1000 binh sĩ khỏi Syria

00:00
00:00
00:00
MỸ - Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch rút khoảng 1.000 binh sĩ khỏi Syria, tương đương một nửa số lực lượng hiện diện tại quốc gia Trung Đông này.

Đây được xem là một bước ngoặt lớn trong chính sách quân sự của Mỹ tại Syria, nơi các lực lượng Mỹ đã hỗ trợ dân quân người Kurd chống lại tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong nhiều năm qua.

“Trong những tuần và tháng tới, quân đội Mỹ sẽ có động thái luân chuyển liên quan tới khoảng 1.000 binh sĩ, qua đó chỉ còn khoảng 1.000 binh sĩ đóng tại Syria,” một quan chức Mỹ cho biết ngày 16/4. 

Thiết giáp Bradley của Mỹ tại Syria tháng 122024 - Ảnh US ArmyXem toàn màn hình
Thiết giáp Bradley của Mỹ tại Syria tháng 12/2024 - Ảnh: US Army

Theo giới chức Mỹ, việc điều chỉnh này phản ánh sự linh hoạt trong chiến lược phòng thủ toàn cầu của Mỹ, đồng thời thể hiện năng lực triển khai nhanh chóng để ứng phó với các mối đe dọa an ninh mới.

Tuy nhiên, một quan chức khác bày tỏ nghi ngờ rằng Mỹ sẽ thực sự rút nửa lực lượng tại Syria trong bối cảnh Washington đang tăng cường hiện diện tại Trung Đông để đối phó với những bất ổn trong khu vực.

Hiện Mỹ có khoảng 2.000 binh sĩ tại Syria, chủ yếu đồn trú ở vùng đông bắc, nơi lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đang kiểm soát. SDF là đối tác chính của Washington trong cuộc chiến chống IS kể từ năm 2014.

Quyết định rút quân có thể ảnh hưởng lớn đến liên minh Mỹ – người Kurd.

Trước đó, năm 2019, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã từng tuyên bố rút phần lớn lực lượng khỏi Syria nhưng vẫn để lại khoảng 900 quân để hỗ trợ SDF.

Tình hình Syria hiện đã có nhiều thay đổi. Sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, chính phủ mới của Syria đang tìm cách cải thiện quan hệ ngoại giao và tái thiết quốc gia.

Tháng trước, SDF đã ký một thỏa thuận tích hợp vào cơ cấu quản lý và an ninh của chính quyền trung ương, đánh dấu bước chuyển biến đáng chú ý trong vai trò của người Kurd tại Syria.

Dù Mỹ đã đưa ra danh sách các điều kiện để có thể nới lỏng lệnh trừng phạt Syria, nhưng đến nay vẫn duy trì mức độ tương tác tối thiểu với chính phủ mới.

Một số quan chức Nhà Trắng lo ngại về mối liên hệ của một số nhân vật trong chính quyền này với tổ chức khủng bố al-Qaeda – một yếu tố khiến Washington dè dặt trong các động thái ngoại giao.

Bình luận