Thỏa thuận được ký kết vào ngày 3/9, nhằm cung cấp 1.970 quả đạn PAC-3 MSE cùng các thiết bị đi kèm cho cả lực lượng Mỹ và các đồng minh.
Đây là hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay của bộ phận Tên lửa và Kiểm soát hỏa lực thuộc Lockheed Martin.
Ông Jason Reynolds, phó chủ tịch Lockheed Martin, nhận định: "Hiệu suất chiến đấu gần đây cho thấy PAC-3 MSE là khí tài phải có của Mỹ và các đồng minh. Với hợp đồng này, chúng tôi sẽ cung cấp lượng đạn PAC-3 MSE kỷ lục trong nhiều năm tới."
Hợp đồng này phản ánh nỗ lực của Mỹ trong việc bổ sung kho đạn tên lửa và củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine và tại Trung Đông đã làm tăng cao nhu cầu đối với các loại đạn dược hiện đại.
Đạn tên lửa PAC-3 MSE hoạt động theo nguyên lý "truy đuổi để tiêu diệt" (hit-to-kill), có khả năng đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau như tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, vũ khí siêu vượt âm và máy bay. Tên lửa này có tầm bắn tối đa 120 km với máy bay và 60 km với tên lửa đạn đạo.
Lockheed Martin cho biết họ có kế hoạch giao hơn 600 tên lửa PAC-3 MSE trong năm nay và đang nỗ lực tăng sản lượng lên 650 quả mỗi năm vào năm 2027. Hiện tại, tập đoàn đang chế tạo khoảng 550 quả mỗi năm.
Hệ thống Patriot được Mỹ phát triển từ cuối những năm 1960. Biến thể nâng cấp gần như toàn bộ là Patriot PAC-3 được triển khai từ năm 1995. Mỗi tổ hợp Patriot có giá gần 1,1 tỷ USD, với riêng đạn tên lửa đã có giá 690 triệu USD. Hiện nay, có 17 quốc gia đang vận hành tổ hợp Patriot PAC-3.


