Một cơn gió ngược đáng gờm đang kéo đến nền kinh tế Mỹ khi các chính sách thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể đẩy nước này vào một cuộc suy thoái với xác suất lên đến 90%, theo đánh giá của ông Torsten Sløk – nhà kinh tế trưởng tại công ty Apollo Global Management.
Trong báo cáo gửi đến khách hàng, ông Sløk cảnh báo rằng việc áp thuế tràn lan, đặc biệt đối với các nguyên liệu và sản phẩm nhập khẩu thiết yếu, đang gây ra cú sốc nghiêm trọng cho các doanh nghiệp nhỏ – lực lượng vốn chiếm hơn 110 triệu việc làm, gấp bốn lần so với các tập đoàn lớn tại Mỹ.

Ông nhấn mạnh, các doanh nghiệp nhỏ đang đối mặt với tình trạng đơn hàng bị hủy, hàng tồn bị đình trệ, thậm chí nguy cơ phá sản vì không đủ vốn để gánh thêm chi phí nhập khẩu. “Thuế quan được áp dụng theo cách thiếu hiệu quả đang là con dao hai lưỡi với chính nền kinh tế Mỹ,” ông Sløk nói. Ông dự đoán nếu tiếp tục duy trì các mức thuế này, GDP Mỹ có thể sụt giảm tới 4 điểm phần trăm.
Thực tế cho thấy các doanh nghiệp nhỏ không chỉ là trụ cột tạo việc làm mà còn chiếm phần lớn đầu tư tư nhân tại Mỹ. Dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy trong khi đầu tư cố định tư nhân năm 2024 đạt khoảng 4.200 tỉ USD, thì chỉ có khoảng 1.000 tỉ USD đến từ các tập đoàn lớn thuộc chỉ số S&P 500.
Không chỉ doanh nghiệp, người tiêu dùng Mỹ cũng chuẩn bị gánh hậu quả. Theo Hiệp hội Thương hiệu Tiêu dùng (CBA), thuế quan có thể khiến giá các mặt hàng thiết yếu như cà phê, chuối, giấy vệ sinh, tã, dầu gội... tăng mạnh, do thiếu nguồn nguyên liệu thay thế trong nước.
Ông Tom Madrecki – Phó chủ tịch CBA phụ trách chuỗi cung ứng – cho rằng: “Chính sách ‘Nước Mỹ trên hết’ có mục tiêu tốt nhưng không thể bỏ qua thực tế rằng nhiều nguyên liệu đầu vào bắt buộc phải nhập khẩu. Không thể có công nghiệp nếu thiếu nguyên liệu đầu vào.”
Tín hiệu từ cộng đồng doanh nghiệp cũng không mấy khả quan. Khảo sát mới nhất của tổ chức Chief Executive cho thấy, trong số hơn 300 CEO Mỹ, có tới 62% dự đoán suy thoái sẽ xảy ra trong vòng 6 tháng tới – tăng mạnh so với 48% hồi tháng 3. 75% cho biết thuế quan sẽ gây tổn hại cho doanh nghiệp họ trong năm 2025.
Kết luận của ông Sløk là lời cảnh báo đáng lưu ý: “Chính những doanh nghiệp nhỏ và người dân bình thường sẽ phải gánh chịu chi phí đắt đỏ nhất từ các chính sách thuế hiện nay.”