Các cuộc tấn công bao gồm việc sử dụng tàu chiến và máy bay của hải quân Mỹ nhắm vào trung tâm chỉ huy cũng như cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí của Houthi, vốn được nhóm này sử dụng cho các chiến dịch tấn công vào chiến hạm Mỹ và tàu hàng ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.
Ngoài việc phá hủy một trận địa radar ven biển của Houthi, lực lượng Mỹ còn đánh chặn 7 tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tự sát trong khu vực Biển Đỏ. May mắn là không có thiệt hại về người và thiết bị đối với phía Mỹ.
Những cuộc tập kích này là một phần trong chiến lược của CENTCOM nhằm làm suy yếu khả năng của Houthi trong việc đe dọa tàu chiến và tàu hàng quốc tế. Các nhân chứng tại Sanaa xác nhận rằng một số mục tiêu, trong đó có trụ sở Bộ Quốc phòng đã bị tấn công.

Phát ngôn viên của Houthi, Mohammed Abdulsalam, lên án các cuộc tấn công này là "hành động gây hấn" và khẳng định đó là sự vi phạm chủ quyền của Yemen.
Sau đó, nhóm vũ trang Houthi đã tuyên bố phóng hai tên lửa vào Israel, vài giờ sau khi phòng không Israel thông báo đã đánh chặn một tên lửa từ Yemen.
Cả Houthi và Hamas đều là thành viên của "trục kháng chiến" do Iran hậu thuẫn, chống lại Israel và các quốc gia phương Tây. Mặc dù Mỹ và các đồng minh đã nhiều lần tấn công mục tiêu của Houthi ở Yemen để bảo vệ tuyến hàng hải quốc tế, tình hình vẫn chưa có sự thay đổi rõ rệt.