Mỹ tăng cường trục xuất người di cư bằng máy bay quân sự

VOH - Ngày 3/2, một quan chức Mỹ cho biết nước này đã sử dụng máy bay quân sự để trục xuất người di cư về Ấn Độ, đánh dấu điểm đến xa nhất của các chuyến bay trục xuất từ trước đến nay.

Theo hãng tin Reuters, máy bay vận tải quân sự C-17 đã thực hiện hành trình kéo dài ít nhất 24 giờ để đưa nhóm người di cư về nước. Trước đó, Mỹ đã sử dụng phương thức này để trục xuất người nhập cư đến Guatemala, Peru và Honduras.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ngày càng dựa vào quân đội để thực hiện chính sách nhập cư cứng rắn. Các biện pháp bao gồm triển khai thêm binh sĩ đến biên giới Mỹ - Mexico, mở rộng các trung tâm giam giữ tại căn cứ quân sự và sử dụng máy bay quân sự để trục xuất người di cư.

C17 truc xuat di cu
Người di cư bị đưa lên máy bay C-17 tại Fort Bliss (Texas) vào tháng 1/2025 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Lầu Năm Góc đã tiến hành các chuyến bay đặc biệt để đưa hơn 5.000 người nhập cư bị tạm giữ tại El Paso (Texas) và San Diego (California) ra khỏi nước Mỹ. Việc sử dụng máy bay quân sự cho mục đích này được cho là rất tốn kém, với chi phí ước tính khoảng 4.675 USD/người trên mỗi chuyến bay đến Guatemala vào tuần trước.

Ngày 24/1, Mỹ đã thực hiện hai chuyến bay quân sự C-17 đầu tiên để trục xuất khoảng 160 người di cư đến Guatemala. Ngoài ra, Honduras – quốc gia láng giềng của Guatemala – cũng xác nhận đã tiếp nhận hai chuyến bay chở tổng cộng 193 người vào cùng ngày. Chính phủ Honduras cho biết nước này có thỏa thuận với Mỹ để tiếp nhận từ 8 đến 10 chuyến bay mỗi tuần.

Trước đây, quân đội Mỹ từng sử dụng máy bay C-17 để sơ tán hàng loạt, điển hình như trong cuộc rút quân khỏi Afghanistan năm 2021. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên loại máy bay này được dùng cho việc trục xuất người di cư trên quy mô lớn.

Ngay khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến nhập cư bất hợp pháp, giao quân đội nhiệm vụ hỗ trợ an ninh biên giới. Ngày 20/1, ông ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu Lầu Năm Góc triển khai thêm lực lượng kiểm soát biên giới phía Nam. Trước đó, ông cũng từng điều động 5.200 quân nhân đến khu vực này trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Chính quyền Trump đang mở rộng chính sách “trục xuất nhanh” trên toàn quốc, cho phép các cơ quan thực thi pháp luật trục xuất người di cư mà không cần thông qua tòa án di trú. Phía Mỹ khẳng định động thái này nhằm tăng cường an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự công cộng và giảm chi phí cho chính phủ.

 
Bình luận