Ngày 11/12, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ cả hai dự luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe do đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đề xuất, trong bối cảnh hàng triệu người dân nước này có nguy cơ phải chịu mức phí bảo hiểm y tế tăng mạnh từ đầu năm tới nếu các khoản trợ cấp tăng cường theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA hay Obamacare) hết hiệu lực.
Việc đưa hai dự luật ra bỏ phiếu là một nhượng bộ quan trọng của lãnh đạo đảng Cộng hòa nhằm đổi lấy sự ủng hộ của phe Dân chủ trong thỏa thuận chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ kéo dài nhất lịch sử hồi tháng trước. Tuy nhiên, cả hai dự luật đều không đạt ngưỡng 60 phiếu ủng hộ để được thông qua.
Dự luật của đảng Dân chủ, nhằm gia hạn thêm ba năm các khoản trợ cấp tăng cường của Obamacare, chỉ nhận được 51 phiếu thuận và 48 phiếu chống, trong đó có bốn Thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ: Susan Collins (Maine), Josh Hawley (Missouri), Lisa Murkowski và Dan Sullivan (Alaska).
Dự luật của đảng Cộng hòa, đề xuất mở rộng tài khoản tiết kiệm y tế (HSA) và điều chỉnh thị trường bảo hiểm, cũng nhận kết quả tương tự: 51 phiếu thuận, 48 phiếu chống.
Việc các dự luật bị bác bỏ làm tăng khả năng các khoản trợ cấp theo chính sách Obamacare được triển khai từ năm 2021 sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Theo ước tính, phí bảo hiểm y tế trung bình có thể tăng gấp đôi đối với khoảng 22 triệu người Mỹ đang hưởng lợi từ khoản hỗ trợ này.
Trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ năm 2026 đang đến gần, đảng Dân chủ từng kỳ vọng dự luật của họ có thể trở thành trọng tâm vận động tranh cử. Tuy nhiên, hiện cả hai dự luật đều chưa được lên lịch bỏ phiếu lại và lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện thừa nhận vẫn chưa đạt được đồng thuận nội bộ để thúc đẩy tiến trình trước kỳ nghỉ lễ.


