Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, Mike Waltz thăm Greenland vào đầu tuần này cùng Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, trong khi Đệ nhị phu nhân Usha Vance cũng có chuyến đi riêng đến đảo này. Những chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Greenland và Mỹ.
Thủ hiến Greenland, Mute B. Egede, bày tỏ sự lo ngại về mục đích của các chuyến thăm này.
Ông Egede chỉ trích chuyến đi của Đệ nhị phu nhân Vance và cho rằng "không thể coi là vô hại" khi một nhân vật chính trị hàng đầu của Mỹ thăm Greenland. Ông thậm chí đặt câu hỏi về vai trò của cố vấn Waltz, cho rằng sự hiện diện của ông chỉ nhằm chứng minh "quyền lực của họ đối với chúng ta".
Ông Egede lo ngại rằng chuyến thăm này sẽ tạo thêm áp lực đối với Greenland từ phía Mỹ, nhất là khi Mike Waltz được biết đến là cố vấn đáng tin cậy của Tổng thống Trump.

Đệ nhị phu nhân Usha Vance và con trai bà dự kiến sẽ thăm Greenland từ ngày 27 đến 29/3, với các hoạt động chủ yếu xoay quanh việc tham quan các di tích lịch sử và tham gia cuộc đua xe trượt tuyết do chó kéo. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong loạt các chuyến thăm của các quan chức Mỹ đến đảo Greenland, nơi mà Tổng thống Trump nhiều lần thể hiện sự quan tâm đặc biệt.
Ý tưởng mua lại Greenland được Tổng thống Donald Trump đề xuất lần đầu tiên vào năm 2019, và ông tiếp tục khơi dậy ý tưởng này trong suốt nhiệm kỳ của mình.
Tổng thống Trump coi việc sở hữu Greenland là một bước đi quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời khẳng định đây là vấn đề không chỉ liên quan đến lợi ích quốc gia mà còn tới an ninh toàn cầu. "Chúng tôi cần Greenland không chỉ vì an ninh nước Mỹ mà còn vì an ninh quốc tế," ông Trump nói trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào tháng 3/2024.
Mặc dù vậy, các quan chức và người dân Greenland đều phản đối mạnh mẽ việc sáp nhập vào Mỹ. Mặc dù có sự ủng hộ đối với việc Greenland trở nên độc lập hơn từ Đan Mạch nhưng hầu hết người dân đảo này đều không đồng ý với việc gia nhập Mỹ.
Thủ hiến Mute Egede và các lãnh đạo khác khẳng định rằng Greenland sẽ không bán đảo cho Mỹ và quyền tự trị của đảo phải được bảo vệ.
Mỹ hiện có căn cứ Không quân Ptiuffik tại Greenland, được sự cho phép của chính phủ Đan Mạch nhưng mối quan hệ giữa Greenland và Mỹ vẫn đầy căng thẳng. Việc các quan chức Mỹ tiếp tục chuyến thăm cũng khiến các cuộc thăm dò mới cho thấy sự chia rẽ trong lòng dân Greenland về tương lai chính trị của đảo.
Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin mới nhất liên quan đến chuyến thăm của các quan chức Mỹ khiến tình hình càng thêm phức tạp.