Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết kế hoạch "dẫn đường" cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ sử dụng lực lượng và khí tài quy mô lớn, gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay, các nền tảng không người lái đa miền và khoảng 15.000 binh sĩ. Mục tiêu được nêu là bảo đảm an ninh hàng hải và trấn an các tàu thương mại.
Lực lượng chủ chốt trong kế hoạch là các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke-class, vốn được xem là nòng cốt của hải quân Mỹ. Tính đến ngày 24/4, Mỹ có 12 tàu khu trục tại Trung Đông. Một số tàu đã tham gia phong tỏa các cảng của Iran, nhưng hoạt động này diễn ra ngoài eo biển Hormuz, chủ yếu ở biển Arab.
Kể từ khi xung đột bùng phát, CENTCOM mới công bố hai tàu khu trục đi vào eo biển để mở đường cho các chiến dịch rà phá thủy lôi. Ngoài nhiệm vụ này, tàu khu trục còn là lực lượng phòng không chủ lực cho các nhóm tác chiến tàu sân bay. Vì vậy, không phải toàn bộ số tàu trong khu vực sẽ được điều trực tiếp đến Hormuz.
Các chuyên gia cũng nhận định những tàu này khó có khả năng hộ tống trực tiếp các đoàn tàu thương mại đi qua eo biển. Trên không, Mỹ duy trì nhiều loại máy bay xuất phát từ tàu sân bay và các căn cứ trên bộ trong khu vực. Trực thăng vũ trang có thể hoạt động phía trên các tàu để vô hiệu hóa những xuồng nhỏ tìm cách cản trở.
Ngoài ra, máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ có thể được dùng để đánh vào mục tiêu trên mặt nước hoặc các trận địa tên lửa ven bờ. Các nền tảng không người lái đa miền gồm máy bay không người lái và tàu không người lái, có thể di chuyển cùng các tàu hoặc hoạt động gần khu vực eo biển Hormuz để phản ứng nhanh trước các mối đe dọa.
Tùy theo cấu hình, các nền tảng này có thể mang vũ khí hoặc chỉ làm nhiệm vụ giám sát, trinh sát. Về quân số, khoảng 15.000 binh sĩ cho thấy mức độ cam kết lớn của Mỹ, dù phần lớn được cho là làm nhiệm vụ hỗ trợ thay vì trực tiếp triển khai tại Hormuz. Hiện khu vực có ít nhất 2 tàu sân bay Mỹ, mỗi tàu chở khoảng 5.000 quân nhân cùng các phương tiện không quân có thể tham gia hoạt động trên bầu trời eo biển.
Theo giới chuyên gia, kế hoạch của Mỹ dường như không tập trung vào việc bảo vệ trực tiếp từng tàu riêng lẻ, mà nhằm tạo ra một môi trường an ninh tổng thể. Bà Jennifer Parker, chuyên gia tại Viện Lowy và cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Australia, cho rằng quân đội Mỹ có thể tăng hiện diện cả trên biển lẫn trên không tại Hormuz để trấn an tàu thương mại.
"Có vẻ như chiến dịch này không nhằm bảo vệ trực tiếp từng tàu riêng lẻ, mà nhằm thay đổi tình hình chung ở eo biển, để các tàu cảm thấy an toàn khi đi qua", bà Parker cho biết. Theo bà, kế hoạch có thể bao gồm việc triển khai một số tàu hải quân Mỹ tại Hormuz, kết hợp với máy bay tuần tra để phát hiện và xử lý kịp thời các xuồng nhỏ hoặc tàu có ý định tấn công tàu thương mại.

