Nơi đây đang xảy ra làn sóng phản đối sau các chiến dịch truy quét người nhập cư của ICE.
Theo ông John Mennell, người phát ngôn của CBP, UAV từ đơn vị Không vận và Hải vận đã được triển khai nhằm hỗ trợ giám sát từ trên không cho các lực lượng thực thi pháp luật liên bang và đảm bảo an toàn trong khu vực có nguy cơ xảy ra bạo lực.
Predator B là phiên bản không vũ trang của MQ-9 Reaper, có sải cánh dài 20 mét, vận tốc tối đa gần 480 km/h, được trang bị camera quang-hồng ngoại và hệ thống truyền dữ liệu gần như theo thời gian thực.
Dù sở hữu năng lực trinh sát hiện đại, CBP khẳng định UAV không sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, không đủ độ phân giải để nhận diện cá nhân hay biển số xe, và không nhằm theo dõi người biểu tình ôn hòa.
Việc triển khai UAV để giám sát biểu tình từng gây tranh cãi tại Mỹ, khi các tổ chức bảo vệ quyền dân sự lo ngại nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và tự do hiến định.
CBP nhấn mạnh việc sử dụng UAV vẫn tuân thủ các giới hạn pháp lý và không theo dõi biểu tình trong khuôn khổ Tu chính án thứ nhất.
Đợt biểu tình mới nhất tại Los Angeles bùng phát sau các đợt truy quét nhập cư của ICE. Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ để hỗ trợ kiểm soát tình hình.
Dù phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, một số khu vực trung tâm đã ghi nhận các vụ đụng độ và bạo lực, khiến chính quyền phải áp đặt lệnh giới nghiêm và bắt giữ hơn 300 người trong hai ngày gần đây.


