Mỹ ưu tiên cấp thị thực cho nhà đầu tư và cổ động viên dự World Cup 2026, Olympic 2028

Chính phủ Mỹ hiện ra yêu cầu ưu tiên xử lý thị thực cho hai nhóm đối tượng là người nước ngoài muốn đầu tư vào Mỹ và người dự định đến Mỹ tham dự các sự kiện thể thao quốc tế lớn.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa yêu cầu toàn bộ đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên thế giới ưu tiên xử lý thị thực cho hai nhóm đối tượng: người nước ngoài muốn đầu tư vào Mỹ và người dự định đến Mỹ tham dự các sự kiện thể thao quốc tế lớn như World Cup 2026 và Olympic 2028.

Theo các điện tín ngoại giao được truyền thông thu thập, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đạo các cơ quan đại diện ưu tiên hồ sơ của doanh nhân đang cân nhắc “khoản đầu tư đáng kể” vào Mỹ, cùng những người đến xem World Cup và các sự kiện thể thao “phô diễn sức mạnh nước Mỹ”.

Động thái này nằm trong chiến lược siết chặt kiểm soát nhập cảnh nhưng vẫn bảo đảm lượng lớn cổ động viên có thể tới Mỹ trong các sự kiện quốc tế sắp diễn ra, nhất là khi lễ bốc thăm World Cup đã diễn ra ngày 5/12.

Song song với việc tăng cường kiểm tra an ninh, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu tất cả người cần xin thị thực phải tham gia phỏng vấn trực tiếp. Quy định này khiến lịch hẹn phỏng vấn bị ùn ứ ở nhiều nơi, dù số lượng viên chức lãnh sự đã được tăng cường.

my-siet-lao-dong-ky-thuat-cao-bang-phi-thi-thuc-100000-usd
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C.- Ảnh: THX/TTXVN

Tháng trước, Tổng thống Trump công bố sáng kiến “FIFA Pass” nhằm giúp người hâm mộ World Cup được xếp lịch phỏng vấn nhanh hơn, đồng thời khuyến cáo họ nộp hồ sơ “càng sớm càng tốt”.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đã điều động hơn 400 viên chức lãnh sự trên toàn cầu để đáp ứng nhu cầu thị thực phục vụ World Cup; tại khoảng 80% quốc gia, người nộp đơn có thể đặt lịch trong vòng 60 ngày.

Danh sách ưu tiên còn bao gồm nhà ngoại giao, quan chức đi công tác, lao động nông nghiệp thời vụ, chức sắc tôn giáo, bác sĩ, y tá và sinh viên học tại các trường có tỷ lệ sinh viên quốc tế dưới 15%. Các hồ sơ thuộc nhóm ưu tiên cao phải được xử lý trước, và nếu cần, các cơ quan lãnh sự có thể giảm mạnh lịch hẹn dành cho nhóm ưu tiên thấp hơn.

Bình luận