Động thái nhằm chấm dứt căng thẳng thuế quan xuyên Đại Tây Dương, đồng thời tránh được nguy cơ một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện.
Theo đó, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế quan 15% đối với hàng hóa xuất khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), bao gồm ngành ô tô – lĩnh vực từng bị áp thuế đến 25%. Mức thuế này thấp hơn so với mức 30% từng được Tổng thống Trump đe dọa, nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng 10% từ phía EU.
Thỏa thuận được công bố tại khu nghỉ dưỡng Turnberry ở Scotland, sau cuộc gặp kéo dài một giờ giữa Tổng thống Trump và bà von der Leyen. Phát biểu với báo giới, ông Trump khẳng định đây là "một thỏa thuận tốt cho tất cả mọi người" và đánh giá đây là "thỏa thuận thương mại lớn nhất từng đạt được".
Theo nội dung được công bố, EU đồng ý mua 750 tỉ USD năng lượng từ Mỹ trong vòng ba năm nhằm đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường an ninh năng lượng của châu Âu. Ngoài ra, khối này cũng cam kết đầu tư thêm 600 tỉ USD vào nền kinh tế Mỹ, bao gồm các lĩnh vực công nghệ, quốc phòng và sản xuất công nghiệp.
Bên cạnh đó, hai bên thống nhất miễn thuế song phương đối với nhiều mặt hàng chủ chốt như máy bay, một số hóa chất công nghiệp, thiết bị bán dẫn, sản phẩm nông nghiệp và nguyên liệu thô quan trọng. Thỏa thuận này vượt giá trị 550 tỉ USD mà Mỹ vừa ký với Nhật Bản vào tuần trước, theo Reuters.
Về phía EU, Chủ tịch Ursula von der Leyen nhấn mạnh: "Thỏa thuận sẽ mang lại sự ổn định. Điều đó rất quan trọng đối với doanh nghiệp ở cả hai bờ Đại Tây Dương". Bà khẳng định việc tăng nhập khẩu năng lượng Mỹ sẽ giúp EU giảm phụ thuộc vào các nguồn cung truyền thống và tăng khả năng tự chủ trong lĩnh vực năng lượng.
Thỏa thuận này đạt được chỉ vài ngày trước thời hạn 1/8 – thời điểm Mỹ dự kiến áp mức thuế toàn diện 30% nếu hai bên không thống nhất được các điều khoản thương mại. Việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được thỏa thuận đã lập tức tạo tác động tích cực lên thị trường tài chính toàn cầu. Đồng euro tăng khoảng 0,2% so với USD, bảng Anh và yen Nhật chỉ trong vòng một giờ sau thông tin được công bố.
Giới quan sát đánh giá, thỏa thuận này sẽ góp phần hạ nhiệt căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và EU, đồng thời tạo nền tảng cho hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, quốc phòng và công nghệ. Tuy nhiên, mức thuế 15% vẫn có thể gây áp lực lên một số ngành xuất khẩu chủ lực của châu Âu, đặc biệt là ô tô, vốn từng được kỳ vọng được miễn trừ hoàn toàn.
Hai bên cho biết sẽ tiếp tục các vòng đàm phán trong thời gian tới để cụ thể hóa thỏa thuận và giám sát việc thực thi cam kết trong từng lĩnh vực.


