Mỹ và Iran ăn miếng trả miếng sau đòn không kích

Ngày 1/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành các cuộc không kích "tự vệ" nhằm vào các trạm radar và cơ sở quân sự của Iran tại Goruk và đảo Qeshm cuối tuần qua.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi hai bên đồng loạt đưa ra những tuyên bố về các hoạt động quân sự nhằm vào nhau trong ngày 1/6.

Ảnh chụp màn hình (903)
Trực thăng AH-64 Apache của CENTCOM tuần tra trên eo biển Hormuz - Ảnh: AFP

Trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đợt tấn công nhằm đáp trả những hành động mà Washington cho là gây hấn từ phía Iran, trong đó có việc Tehran bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 trên vùng biển quốc tế.

Theo CENTCOM, chiến dịch đã phá hủy một hệ thống phòng không, một trạm kiểm soát mặt đất và hai máy bay không người lái tấn công một chiều được cho là đang đe dọa trực tiếp đến hoạt động hàng hải trong khu vực. Phía Mỹ khẳng định không có binh sĩ nào bị thương sau chiến dịch.

Trong khi đó, truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, cho biết các đơn vị không quân của lực lượng này đã tấn công một căn cứ không quân mà Mỹ sử dụng để thực hiện cuộc tập kích nhằm vào một tháp viễn thông trên đảo Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran. IRGC khẳng định các mục tiêu đã được xác định và bị tiêu diệt.

Trước đó một ngày, Phó Tư lệnh Quân đội Iran phụ trách điều phối, ông Habibollah Sayyari, cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ hành động gây hấn nào. Về phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuần trước cho biết Washington vẫn duy trì khả năng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết.

Cũng trong ngày 1/6, quân đội Kuwait thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái được mô tả là các cuộc tấn công thù địch. Tiếng còi báo động không kích đã vang lên tại nhiều khu vực trên cả nước. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ nguồn gốc cũng như động cơ của các đợt tấn công này.

Bình luận