Mỹ và Israel tấn công tiêu diệt hạm đội hải quân Iran

Lực lượng Mỹ và Israel đã phá hủy gần như hoàn toàn hạm đội hải quân Iran tại vịnh Oman sau các đòn không kích.

Theo The Telegraph ngày 3/3, chỉ hai ngày sau khi xung đột bùng phát, toàn bộ tàu chiến của Iran tại vịnh Oman đã bị hỏa lực Mỹ - Israel loại khỏi vòng chiến. Trên mạng xã hội X cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo 11 tàu chiến chủ lực của Iran ở khu vực này đã bị tiêu diệt. 

Ảnh vệ tinh của Planet Labs đối chiếu với dữ liệu Google Earth ngày 22/2 cho thấy mức độ tàn phá cuộc hủy diệt. Tại cảng Bandar Abbas, những hàng tàu chiến vốn còn nguyên vẹn cách đây một tuần giờ đã biến mất, thay vào đó là các cột khói đen dày đặc bao trùm quân cảng.

tan cong 1
 
tan cong 2
Ảnh vệ tinh ghi cảnh khói đen bao trùm quân cảng Bandar Abbas - Ảnh: Google Earth/ Planet Labs

Thiệt hại đáng chú ý gồm soái hạm IRIS Makran, tàu viễn chinh cải hoán từ tàu chở dầu, cùng tàu sân bay IRIS Shahid Bagheri. Việc mất các khí tài này được cho là làm suy giảm đáng kể năng lực phòng thủ và xóa sổ khả năng triển khai máy bay không người lái trên biển của Tehran.

tan cong 2
Cận cảnh một tàu chiến bốc cháy, được cho là tàu IRIS Makran của Iran - Ảnh: Planet Labs

Tại căn cứ Konarak, hình ảnh từ vệ tinh Vantor xác nhận tàu IRIS Jamaran cùng hai tàu hộ tống lớp Bayandor là IRIS Naghdi và IRIS Bayandor đã bị đánh chìm. Hai tàu lớp Bayandor này là các khí tài cũ, có từ thời kỳ 1949 - 1971.

tan cong 4
Hiện trường căn cứ Konarak: Tàu IRIS Jamaran và hai tàu lớp Bayandor bốc cháy trước khi chìm hẳn - Ảnh: Vantor

Mục tiêu của Mỹ là nhắm tới việc loại bỏ sự hiện diện của Iran tại vịnh Oman nhằm khai thông eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu lưu thông qua mỗi ngày.

Ngày 4/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Quan chức hải quân Vệ binh Iran Mohammad Akbarzadeh nói: "Hiện nay, eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Hải quân Iran".

Đô đốc Brad Cooper thuộc CENTCOM bác bỏ tuyên bố trên, cho biết Mỹ đang đánh chìm "toàn bộ hải quân Iran" và đã phá hủy 17 tàu của nước này. Tuy vậy, một số chuyên gia nhận định ưu thế nghiêng hẳn về phía Washington.

Trao đổi với The Telegraph, Tiến sĩ Andreas Böhm từ Đại học St. Gallen (Thụy Sĩ) nhận xét: "So với hạm đội khổng lồ của ông Donald Trump, hải quân Iran chỉ như một chú lùn. Họ bị bóp nghẹt bởi các lệnh trừng phạt và buộc phải vận hành những khí tài cũ kỹ từ thời kỳ 1949 - 1971".

Theo ông, trong khi Mỹ và Israel tiến hành các đòn đánh "nhanh, mạnh, hủy diệt", Iran chuyển sang phòng ngự chiều sâu, chấp nhận tổn thất để chờ chi phí bảo hiểm hàng hải tăng cao, biến eo biển Hormuz thành một "vùng trũng rủi ro" nhằm gây sức ép kinh tế ngược lại phương Tây.

Bình luận