Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục các hoạt động quân sự tại Iran, qua đó mở đường để Nhà Trắng duy trì chiến dịch quân sự đang leo thang tại Trung Đông.
Trong phiên họp ngày 4/3, Thượng viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu về Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh. Kết quả 53 phiếu chống và 47 phiếu thuận khiến đề xuất yêu cầu Tổng thống phải được Quốc hội chấp thuận trước khi thực hiện các đợt tấn công tiếp theo không được thông qua.
Cuộc bỏ phiếu phần lớn diễn ra theo đường lối đảng phái, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Mỹ liên quan đến cuộc chiến chưa có chiến lược rút quân rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp bỏ phiếu trái chiều đáng chú ý.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul (bang Kentucky) đứng về phía ủng hộ nghị quyết, trong khi Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman (bang Pennsylvania) lại bỏ phiếu chống. Những lá phiếu này được xem là động thái "vượt rào" so với lập trường chung của mỗi đảng.
Nghị quyết được coi là cơ chế quan trọng nhằm buộc các nhà lập pháp thể hiện trách nhiệm trước sinh mạng binh sĩ Mỹ cũng như tương lai của khu vực Trung Đông, nơi đang đứng trước nguy cơ bất ổn nghiêm trọng.
Giải thích cho quyết định của mình, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins (bang Maine) cho rằng việc ủng hộ quân đội ở thời điểm hiện nay là "sống còn" trước mối đe dọa từ một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Bà nhấn mạnh: "Chúng ta không thể dung thứ cho một Iran có vũ khí hạt nhân. Việc chính quyền Tehran theo đuổi năng lực hạt nhân, phát triển tên lửa đạn đạo và hỗ trợ các nhóm khủng bố ủy nhiệm là mối đe dọa nghiêm trọng, lâu dài đối với an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh".
Việc Thượng viện không thông qua nghị quyết đồng nghĩa Tổng thống Donald Trump tiếp tục có toàn quyền điều hành chiến dịch quân sự mà không cần xin phê chuẩn của Quốc hội cho từng đợt tấn công.

