Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sẵn sàng để các quốc gia khác ở Trung Đông tham gia vào việc tái thiết khu vực đang chịu tổn thất nặng nề vì chiến tranh.
Những lời phát biểu này được đưa ra trên chuyên cơ Không lực Một trong chuyến đi tới New Orleans tham dự trận chung kết giải bóng bầu dục Super Bowl.
Ông Trump cho biết ông cam kết sẽ sở hữu Gaza và bảo vệ khu vực này khỏi sự tái xuất hiện của Hamas, tổ chức mà ông coi là mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực. Ông nhấn mạnh rằng Gaza hiện nay chỉ còn là một “công trường phá dỡ”, và ông không thấy có gì để khôi phục tại đó ngoài việc tái thiết toàn bộ khu vực này.
Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ ý định xem xét cho phép người tị nạn Palestine được vào Mỹ, nhưng sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Phản ứng từ các bên liên quan đối với kế hoạch của ông Trump rất mạnh mẽ. Thành viên Văn phòng Chính trị Hamas, Ezzat El Rashq chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố này, khẳng định rằng Gaza không phải là một tài sản có thể mua bán, mà là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Palestine.
Hamas cũng khẳng định họ sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch di dời hay “cưỡng chế” nào liên quan đến Gaza.
Đại sứ Mỹ tại Israel, Mike Huckabee lên tiếng ủng hộ quan điểm của Trump về việc loại bỏ sự hiện diện của Hamas khỏi Gaza, khẳng định rằng sự tồn tại của tổ chức này là một mối đe dọa đối với người Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của Tổng thống Mỹ, cho rằng đây là một ý tưởng mới mẻ có thể thay đổi tình hình tại Gaza. Ông Netanyahu khẳng định kế hoạch di dời không phải là sự cưỡng chế, mà là một lựa chọn tạm thời dành cho người dân Gaza trong quá trình tái thiết khu vực. Những người đồng ý từ bỏ “chủ nghĩa khủng bố” có thể quay lại sau khi tình hình ổn định.
Các quốc gia khác trong khu vực lại có quan điểm trái ngược. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ trích kế hoạch của Mỹ, nhấn mạnh rằng không ai có quyền di dời người Palestine khỏi quê hương của họ.
Ông cho rằng Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem là những vùng đất vĩnh cửu thuộc về người Palestine. Erdogan cũng chỉ trích chính phủ Israel vì những kế hoạch mà ông cho là nguy hiểm đối với tương lai của Palestine.
Sự phân cực ý kiến giữa các quốc gia về vấn đề Gaza đã tạo ra một bối cảnh căng thẳng trong khu vực. Mặc dù Tổng thống Trump đang đẩy mạnh những kế hoạch của mình, các quốc gia Ả Rập và các tổ chức như Hamas kiên quyết phản đối mọi sự thay đổi đối với tình trạng của Gaza.
Đây là một vấn đề rất nhạy cảm, không chỉ về mặt chính trị mà còn về mặt nhân đạo với hàng triệu người Palestine đang sống trong điều kiện vô cùng khó khăn.