Giấy phép an ninh cho phép cá nhân tiếp cận thông tin mật, tài liệu nhạy cảm và ra vào các địa điểm an ninh liên bang.
Ngoài cựu Bộ trưởng Antony Blinken, các quan chức cấp cao thuộc chính quyền ông Biden cũng nằm trong danh sách bị hủy giấy phép an ninh lần này còn có cựu cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và Thứ trưởng Tư pháp Lisa Monaco.
Theo ông Trump, những người bị thu hồi đều có vai trò quan trọng trong chính quyền tiền nhiệm và không xứng đáng giữ các đặc quyền này.
Trong cuộc phỏng vấn với New York Post, ông Trump nói về quyết định của mình đối với cựu Ngoại trưởng Blinken: "Ông ấy là người không tốt và cần bị tước giấy phép an ninh."
Ngoài ra, tổng chưởng lý New York Letitia James và công tố viên Manhattan Alvin Bragg - hai nhân vật đứng đầu trong các vụ kiện chống lại ông Trump - cũng bị hủy giấy phép.
Ông Trump tuyên bố rằng động thái này nhằm "tước bỏ mọi đặc quyền mà họ có, khiến họ không thể vào các tòa nhà liên bang nữa."

Quyết định của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông thu hồi giấy phép an ninh của ông Joe Biden, ngăn cựu Tổng thống tiếp cận báo cáo tình báo hàng ngày.
Việc các cựu Tổng thống tiếp cận thông tin tình báo là một truyền thống tại Mỹ nhằm giúp họ có thể tư vấn cho người kế nhiệm về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại.
Tuy nhiên vào năm 2021, ông Biden từng cắt quyền tiếp cận thông tin tình báo của ông Trump do lo ngại về hành vi "thất thường" của ông, đặc biệt là sau vụ tấn công Đồi Capitol ngày 6/1/2021.
Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng thông báo thu hồi quyền bảo vệ và đình chỉ quyền tiếp cận an ninh của cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley.
Chính quyền ông Trump cũng đã ra quyết định cắt đội bảo vệ cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và cố vấn cấp cao của ông Pompeo là ông Brian Hook, và cả chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci.