Chờ...

Mỹ viện trợ thêm vũ khí, đạn dược trị giá 150 triệu USD cho Ukraine

VOH - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26/10 công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 150 triệu USD dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết gói hỗ trợ mới nhất bao gồm đạn bổ sung cho các hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến, tên lửa phòng không vác vai Stinger và đạn dược bổ sung cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Gói hỗ trợ còn bao gồm một số hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, đạn tên lửa trên hệ thống tên lửa phòng không NASAMS, pháo, tên lửa AIM-9M, kính nhìn đêm và phụ tùng thay thế và thiết bị chống thời tiết giá lạnh.

Số vũ khí trong gói viện trợ mới nhất được lấy từ kho dự trữ của quân đội Mỹ nên sẽ xuất hiện trên chiến trường trong ít ngày.

Mỹ viện trợ thêm vũ khí, đạn dược trị giá 150 triệu USD cho Ukraine 1
Binh sĩ Mỹ vận chuyển vũ khí - Ảnh minh họa: AFP

"Mỹ cam kết hợp tác cùng đồng minh và đối tác để giúp Ukraine đáp ứng mọi nhu cầu trên chiến trường", thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ có đoạn.

Theo thống kê được Washington Post công bố hồi tháng 8/2023 sau khi phân tích dữ liệu của Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ, kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát hồi tháng 2/2022, Ukraine đã nhận tổng cộng 66,2 tỷ USD viện trợ từ Mỹ.

Mỹ đang là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine nói chung và về quân sự nói riêng.

Liên minh châu Âu (EU) đứng thứ hai với tổng viện trợ 35,9 tỷ USD, kế đến là Anh và Đức với số tiền lần lượt là 11,7 và 11,6 tỷ USD. Về viện trợ quân sự, Đức xếp thứ hai sau Mỹ, kế đến là Anh.