Myanmar sẵn sàng chào đón người Rohingya đầu tiên trở về

(VOH) - Các quan chức Myanmar vào Chủ Nhật cho biếtj, quốc gia này đã sẵn sàng tiếp nhận hơn 2.000 người Hồi giáo Rohingya đang trú ẩn tại Bangladesh vào ngày 15/11 tới.

Đây là nhóm người đầu tiên từ 5.000 người sẽ bị được đưa đi theo thỏa thuận giữa các nước láng giềng từ đầu tháng trước

Myanmar sẵn sàng chào đón người Rohingya đầu tiên trở về

Những người tị nạn Rohingya đi ở trại Jamptoli tại Bangladesh.

Tuy nhiên hơn 20 người trong danh sách những người trở về từ Bangladesh choReuters biết, họ từ chối trở về bang miền bắc Rakhine - nơi họ đã chạy trốn. Phía Bangladesh cho biết, quốc gia này sẽ không ép buộc bất ai phải di cư.

Liên hợp quốc cũng cho biết các điều kiện chưa thật sự an toàn cho sự trở về của họ, một phần vì các phật tử Myanmar phản đối việc hồi hương. Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc cho biết, người tị nạn Rohingya nên được phép xem xét các điều kiện ở Myanmar trước khi họ quyết định hồi hương hay không.

 

Myanmar prepares for first Rohingya returnees, but U.N. warns against rushing

(Reuters) - Myanmar officials said on Sunday the country was ready to receive more than 2,000 Rohingya Muslims sheltering in Bangladesh on Nov. 15, the first group from 5,000 people to be moved under a deal between the neighbors struck last month.

But more than 20 individuals on a list of potential returnees submitted by Bangladesh have told Reuters they will refuse to go back to northern Rakhine state from where they fled. Bangladesh has said it will not force anyone to do so.

The United Nations also says conditions are not yet safe for their return, in part because Myanmar Buddhists have been protesting against the repatriation. The U.N.’s refugee agency said late on Sunday that Rohingya refugees should be allowed to go and see the conditions in Myanmar before they decide to go back.